Hình ảnh những căn nhà cuối cùng trong đại công trường sân bay Long Thành

(PLO)- Đại công trường dự án sân bay quốc tế Long Thành rộng hàng ngàn hecta này vẫn còn một số hộ dân bám  cố gắng trụ lại vì chưa được giải quyết vướng mắc về bồi thường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được khởi công xây dựng giai đoạn 1 trên phạm vi hơn 1.800ha trong tổng hơn 5.000 ha toàn dự án. Đến nay hầu hết người dân đã bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay giữa đại công trường còn một số rất ít hộ dân vẫn quyết bám trụ, yêu cầu được giải quyết thỏa đáng hơn về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu tỉnh Đồng Nai phải bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng giai đoạn 1 của dự án trong quý I-2023. Tuy nhiên, đến thời điểm này, trong khu vực 1.810ha xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 vẫn còn 2 hộ dân chưa thực hiện bàn giao đất.

Chủ tịch UBND huyện Long Thành Lê Văn Tiếp cho biết, đối với số hộ dân cuối cùng này, hiện các cơ quan chức năng của địa phương đang hoàn thành các hồ sơ để tiến hành cưỡng chế. Trong thời gian hoàn tất hồ sơ, các tổ vận động của huyện vẫn tiếp tục vận động người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng để địa phương có thể dứt điểm bàn giao đất giai đoạn 1 của dự án cho chủ đầu tư.

Đứng từ xa quan sát, công trường dự án sân bay Long Thành chỉ có một màu đỏ của đất. Nhìn xa rất khó để nhận biết dưới gốc cây cổ thụ là một căn nhà cấp 4, nằm lọt thỏm giữa lớp đất san lấp của dự án.

Đứng từ xa quan sát, công trường dự án sân bay Long Thành chỉ có một màu đỏ của đất. Nhìn xa rất khó để nhận biết dưới gốc cây cổ thụ là một căn nhà cấp 4, nằm lọt thỏm giữa lớp đất san lấp của dự án.

Đó là căn nhà của con gái ông Ngô Quang Hạnh (63 tuổi). Con gái ông Hạnh chưa đồng ý bàn giao mặt bằng vì cho rằng chính quyền chưa giải quyết việc bồi thường thỏa đáng.
Đó là căn nhà của con gái ông Ngô Quang Hạnh (63 tuổi). Con gái ông Hạnh chưa đồng ý bàn giao mặt bằng vì cho rằng chính quyền chưa giải quyết việc bồi thường thỏa đáng.
Theo ông Hạnh, không thể sống nổi giữa “sa mạc” đất cát và bụi đỏ, con gái ông Hạnh đã chuyển sang khu Bình Sơn ở trọ để đi làm. Ông Hạnh thay con ở lại vùng dự án để giữ nhà nguyên vẹn và chờ cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai có hướng giải quyết.

Theo ông Hạnh, không thể sống nổi giữa “sa mạc” đất cát và bụi đỏ, con gái ông Hạnh đã chuyển sang khu Bình Sơn ở trọ để đi làm. Ông Hạnh thay con ở lại vùng dự án để giữ nhà nguyên vẹn và chờ cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai có hướng giải quyết.

Tương tự trường hợp này là căn nhà cấp 4 của bà Đỗ Thị Yến.

Tương tự trường hợp này là căn nhà cấp 4 của bà Đỗ Thị Yến.

Đất san lấp công trình dự án bao quanh.

Đất san lấp công trình dự án bao quanh.

Ngay bên mép khu vực san lấp phía diện tích khu vực thu hồi giai đoạn 2 của dự án là căn nhà khoảng 20 m2 bằng tôn của ông Lê Minh Quang. Ông đã nhận tiền bồi thường đất nhưng do không có nhà, chưa được giải quyết một suất tái định cư đối với thửa đất bị thu hồi đứng tên ông.

Ngay bên mép khu vực san lấp phía diện tích khu vực thu hồi giai đoạn 2 của dự án là căn nhà khoảng 20 m2 bằng tôn của ông Lê Minh Quang. Ông đã nhận tiền bồi thường đất nhưng do không có nhà, chưa được giải quyết một suất tái định cư đối với thửa đất bị thu hồi đứng tên ông.

Khu vực chủ đầu tư dự án đang san lấp còn một số căn nhà sót lại.

Khu vực chủ đầu tư dự án đang san lấp còn một số căn nhà sót lại.

Một số căn nhà nằm trong dự án sân bay Long Thành nhưng ở giai đoạn 2 vẫn còn điện sử dụng.

Một số căn nhà nằm trong dự án sân bay Long Thành nhưng ở giai đoạn 2 vẫn còn điện sử dụng.

Số ít căn nhà sót lại trong đại công trường sân bay hơn 5.000ha.

Số ít căn nhà sót lại trong đại công trường sân bay hơn 5.000ha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm