HLV Fegidero: Hòa VN là thành công, nhưng tôi đã nghiên cứu kỹ VN rồi

(PLO)- Bước vào phòng họp báo, thuyền trưởng Philippines rất tươi sau khi cầm hoà U-23 Việt Nam thành công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng A SEA Games 31 vừa kết thúc, U-23 Philippines đã cầm hoà chủ nhà U-23 Việt Nam 0-0.
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Norman Fegidero (U-23 Philippines) cho biết: Đối với chúng tôi đây là một thành công của Philippines khi hòa chủ nhà VN vì VN ngoài là nhà đương kim vô địch thì họ là đội mạnh nhất bảng đấu. Trước trận đấu tôi đã tập dượt phòng ngự vì chúng tôi biết VN chơi tấn công và chúng tôi đã thành công với điều đó. Trời mưa ủng hộ chúng tôi thực hiện lối chơi phòng ngự tốt hơn.

Philippines đã thành công khi không cho VN ghi bàn. Ảnh: A.PHƯƠNG

Philippines đã thành công khi không cho VN ghi bàn. Ảnh: A.PHƯƠNG

Trước trận, chúng tôi nghiên cứu VN rất kỹ, chúng tôi đã đề ra đấu pháp đúng để hạn chế hiệu quả lối chơi tấn công rất hay của VN. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là vào bán kết... và hôm nay chúng tôi hòa với chủ nhà là chúng tôi đã thành công. Chúng tôi lại tiếp tục tập trung vào trận đấu kế tiếp gặp Myanmar để có kết quả tốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm