HLV Klopp: ‘Ai muốn rời Liverpool, tôi lái xe chở đi’

(PLO)- Jurgen Klopp không quan tâm đến tương lai của Mohamed Salah sau khi chân sút người Ai Cập lên tiếng chê Liverpool không được dự Champions League và ông sẽ đích thân lái xe chở bất kỳ cầu thủ nào muốn rời Anfield.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Jurgen Klopp của Liverpool không tin rằng Mohamed Salah sẽ tìm lối thoát để tìm kiếm suất đá Champions League mùa sau. Viết trên mạng xã hội sau chiến thắng của Manchester United trước Chelsea đã đẩy Liverpool đến sân chơi hạng hai Europa League mùa giải tới, tiền đạo người Ai Cập cho biết anh "bị tàn phá" và "hoàn toàn không có lý do gì" để không kết thúc trong top 4 của Premier League.

Mùa hè năm ngoái, cầu thủ 30 tuổi này đã ký một hợp đồng mới, khiến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử CLB. Chân sút số một của Liverpool thất vọng vì không thể góp mặt ở Champions League và công khai bày tỏ nỗi thất vọng đó trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, HLV Klopp vẫn bình thản với thái độ phản ứng của học trò. Khi được hỏi liệu ông có lo lắng về tương lai của Salah sau tuyên bố công khai hiếm hoi của tiền đạo này, Klopp nói: "Không phải lo lắng. Tôi chỉ cần nghe những gì cậu ấy nói, tôi không thể đọc bất cứ điều gì hay nghe qua người khác.

Salah thất vọng vì Liverpool không thể chen chân vào tốp 4 Premier League để góp mặt ở Champions League mùa sau. Ảnh: GETTY.

Salah thất vọng vì Liverpool không thể chen chân vào tốp 4 Premier League để góp mặt ở Champions League mùa sau. Ảnh: GETTY.

Nhưng tôi biết rõ ràng Salah thích ở đây và cậu ấy cần biết mình là một phần trong đội. Nếu một cầu thủ đến gặp tôi và nói: “Ồ, chúng ta không đủ điều kiện tham dự Champions League, tôi phải ra đi”, tôi sẽ tự mình lái xe đưa anh ta đến CLB khác. Tôi sẽ lấy chìa khóa, và nói “lên xe đi, cậu muốn đi đâu, tôi chở cậu”.

Klopp cho biết nếu ông chấp nhận cách ứng xử như các học trò thì chính ông cũng sẽ tìm cách ra đi: "Tôi chịu trách nhiệm về thất bại này, hoặc bất cứ điều gì khác, nhưng bạn không thể đi vào những thời điểm này. Đó không phải là trường hợp của Salah, hoàn toàn không. Và không ai nói với tôi về điều đó.

Vì vậy, đây không phải là trong cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi đã nhìn thấy Salah trong căng-tin và cậu ấy đang mỉm cười. Tôi không hỏi cậu ấy, nhưng tôi biết Salah không có tâm trạng xấu như thế.

HLV Klopp sẵn sàng để cầu thủ rời khỏi Liverpool nếu không còn muốn ở lại. Ảnh: GETTY.

HLV Klopp sẵn sàng để cầu thủ rời khỏi Liverpool nếu không còn muốn ở lại. Ảnh: GETTY.

Chúng tôi không chỉ trích nhau. Nếu bạn không đủ điều kiện tham dự Champions League, vị trí tốt nhất mà bạn có thể kết thúc là thứ 5. Chúng tôi không mang đến những gì mọi người muốn hoặc mong đợi nhưng chúng tôi vẫn thực sự đoàn kết, đấy là điều tốt ở Liverpool”.

Việc không đủ điều kiện tham dự Champions League sẽ khiến Liverpool mất ít nhất 50 triệu bảng vào mùa giải tới, vì giải đấu hạng hai của UEFA có thể sẽ kém hấp dẫn hơn đối với các cầu thủ hàng đầu.

Liverpool cũng đã rút khỏi cuộc chạy đua cho mục tiêu chính Jude Bellingham sau khi mức giá yêu cầu của tiền vệ Borussia Dortmund quá cao, trong lúc điểm đến ưa thích của tiền vệ Mason Mount của Chelsea là Manchester United.

Chân sút số 1 của Liverpool buồn bã khi không hoàn thành mục tiêu. Ảnh: GETTY.

Chân sút số 1 của Liverpool buồn bã khi không hoàn thành mục tiêu. Ảnh: GETTY.

HLV Klopp rất muốn hoàn thành công việc của mình sớm và hy vọng việc xếp thứ 5 sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch mua hoặc bán cầu thủ của họ.

Trước khi đá trận cuối cùng của mùa giải vào cuối tuần này gặp Southampton, ông cho biết: “Luôn có khả năng mọi thứ không diễn ra nhanh như mong muốn. Thành thật mà nói, nếu chúng tôi có được cầu thủ vào ngày mai hoặc sau 6-7 tuần nữa thì đối với tôi, đó không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm