HLV Klopp từ chối lời mời béo bở

(PLO)- Nhà cầm quân Liverpool, Jurgen Klopp, đã thẳng thừng từ chối một đề nghị hấp dẫn để tiếp tục ở lại sân Anfield gắn bó với các học trò với khao khát tạo nên một đế chế hùng mạnh tại Premier League.

Chuyên gia chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano đã tiết lộ chiến lược gia 56 tuổi là mục tiêu trong mơ của đội tuyển quốc gia Đức nhưng ông vẫn cam kết ở lại với Liverpool mà không muốn đi đâu cả.

Cần nhắc lại HLV Hansi Flick đã bị sa thải khỏi vị trí HLV của đội tuyển Đức vào ngày 22-9, sau một chuỗi kết quả không thuyết phục. HLV trước đây của Bayern Munich, Julian Nagelsmann được bổ nhiệm để đảm nhận vai trò này, nhưng chỉ với hợp đồng ngắn hạn cho đến sau giải vô địch châu Âu 2024.

Mặc dù Nagelsmann đã nhận công việc, nhưng chắc chắn ông không phải là lựa chọn tuyển dụng tối ưu của làng bóng Đức, như cách thể hiện qua thời hạn hợp đồng ngắn của ông.

Jurgen-Klopp-Germany.png
HLV Klopp không nhận lời dẫn dắt đội tuyển Đức. Ảnh: GETTY.

Theo Romano, Liên đoàn bóng đá Đức thực sự mong muốn HLV Jurgen Klopp, vì ông từng là mục tiêu mơ ước của họ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, HLV này không quan tâm đến việc đứng đầu một đội tuyển quốc gia lớn trên thế giới và vẫn rất muốn tiếp tục nhiệm vụ ông đang xây dựng tại Liverpool.

Chuyên gia chuyển nhượng Romano bật mí: “Tôi không nghĩ Jurgen Klopp là lựa chọn hàng đầu cho vị trí HLV của đội tuyển Đức tại thời điểm này, vì một cuộc chuyển đổi là không thể. Klopp là mục tiêu trong mơ của Liên đoàn bóng đá Đức từ nhiều năm nay. Họ yêu Klopp nhưng luôn biết rằng không thể thực hiện điều đó vào lúc này. Tôi biết từ góc nhìn của Klopp, ông đang có tham vọng đặc biệt tại Liverpool và không bao giờ có khả năng bị khuấy động để rời khỏi sân Anfield”.

HLV Julian Nagelsmann sẽ bắt đầu nhiệm kỳ của mình với đội tuyển quốc gia Đức vào ngày 4-10, khi họ đối đầu với Mỹ. “Cỗ xe tăng” Đức sau đó đụng độ với Mexico vào ngày 18-10 trước khi chạm trán tuyển Áo vào ngày 21-11. Đáng chú ý rằng tất cả ánh mắt sẽ đổ vào Nagelsmann khi đội của ông tham gia vòng loại Euro 2024. Nếu HLV này có một hành trình tốt trong giải đấu, ông có thể gặt hái nhiều hơn cơ hội dẫn dắt đội tuyển tại World Cup 2026 mà không cần đến Klopp.

liverpool-klopp.jpg
Nhà cầm quân người Đức có nhiều tham vọng lớn với Liverpool. Ảnh: GETTY.

Sau một mùa giải kém cỏi mà Liverpool kết thúc thứ 5, chỉ đủ tham dự Europa League, HLV Klopp đã nỗ lực hết mình trong mùa này và đang tạo nên sự phục hồi trong Premier League.

Các cổ động viên Liverpool đã thấy niềm hy vọng khi đội bóng của họ đã thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận Premier League đã qua, và hiện đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Họ chỉ kém đội dẫn đầu Manchester City đúng 2 điểm, nhưng đối thủ này đang có một bước khởi đầu hoàn hảo với 100% chiến thắng ở mùa này.

Liverpool đã vùng dậy để giành chiến thắng trước LASK trong trận khai mạc Europa League vào ngày 21-9, điều này có nghĩa là họ đang có mạch 5 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. Tiếp theo, các cầu thủ của Jurgen Klopp sẽ đối đầu với West Ham United trong trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn tại sân Anfield vào đêm 24-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm