HLV Mourinho cầu xin Ronaldo đi khỏi Juventus

Trước đó, chính "Người đặc biệt" đã liên tục thúc giục Ronaldo rời Juventus để tìm tới bến đỗ thích hợp hơn. Thế nhưng, trong suốt mùa hè, những thông tin về tương lai Ronaldo đều chỉ là tin đồn, trong khi CR7 đã khẳng định anh chỉ muốn tập trung cống hiến cho Juventus.

Jose Mourinho đã cầu xin Cristiano Ronaldo khi ông ấy trở lại Serie A vào mùa giải mới thì anh sẽ không còn ở Juventus và không còn là đôi thủ của mình nữa. “Người đặc biệt” đã nói về cầu thủ đồng hương Bồ Đào Nha của mình là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từ trước đến nay của bóng đá thế giới.

Mourinho đã huấn luyện Ronaldo tại Real Madrid từ năm 2010 đến 2013, và cùng nhau giành chức vô địch La Liga, Copa del Rey, Siêu cúp Tây Ban Nha. Cặp đôi này sẽ ở hai phía khác nhau ở Serie A mùa tới khi Mourinho tiếp quản Roma và Ronaldo vẫn thi đấu và ghi bàn ở Juventus.

Ronaldo là cầu thủ hay nhất trong mắt HLV Mourinho. Ảnh: CGI.

Khi được hỏi về Ronaldo, ông thầy cũ Mourinho nói đùa: “Cậu ta nên rời Ý ngay bây giờ và để tôi yên bình”. Còn trước khi ngồi vào ghế thuyền trưởng tại AS Roma, Mourinho từng chế giễu Juventus rằng: “Đội bóng này sở hữu bom nguyên tử nhưng lại không biết cách sử dụng nó”. Câu nói ám chỉ việc đội bóng thành Turin không thể "mở khóa" Ronaldo dù những gì CR7 thể hiện tại Serie A vẫn là rất đáng nể.

Bởi vậy, điều Mourinho lo lắng nhất chính là viễn cảnh Ronaldo trở thành một quả bom nguyên tử thực sự có thể "thổi bay" AS Roma cũng như những đội bóng khác tại Serie A. Ronaldo đã 36 tuổi nhưng vẫn tạo ra những con số ấn tượng và ổn định ở Juventus.

Chỉ trong ba mùa giải, Ronaldo đã phá vỡ cột mốc 100 bàn thắng cho CLB. Mourinho nói: “Mọi người đều nói, và tôi cũng nói như vậy, cậu ấy không còn 25 tuổi nữa. Ronaldo 36 tuổi. Cậu ấy có thể không ghi được 50 bàn thắng, nhưng vẫn ghi 35. Kỷ lục thật đáng kinh ngạc, với những con số nó thay cho đẳng cấp”.

Mourinho cho rằng những so sánh Ronaldo với Messi và chỉ trích càng làm cho chân sút Bồ Đào Nha mạnh mẽ hơn. Ảnh: CGI. 

Siêu sao người Bồ Đào Nha từng năm lần giành Quả bóng vàng, đoạt hàng chục danh hiệu và phá nhiều kỷ lục. Nhưng sự thèm muốn chiến tích của Ronaldo vẫn tiếp tục. Khi được hỏi điều gì đã thúc đẩy Ronaldo tiếp tục thi đấu, Mourinho cho biết: “Tôi nghĩ rằng những kỷ lục. Cậu ấy là một huyền thoại, một trong những tên tuổi lớn còn mãi trong lịch sử bóng đá.

Ronaldo biết tự động viên mình bằng những con số và những điều mới mẻ. Ai cũng biết cậu ấy muốn giành thêm quả bóng vàng và chiếc giày vàng nhiều lần nữa. Ronaldo muốn lập kỷ lục ghi nhiều bàn cho nhất đội tuyển quốc gia, từ Euro cho đến World Cup”.

Trong khi đó, cuộc tranh luận giữa Ronaldo và Messi nổ ra hơn một thập kỷ nay xem ai giỏi hơn ai chưa bao giờ có câu trả lời dứt khoát, khi họ đều là cầu thủ vĩ đại trong thế hệ của mình. Khi được hỏi liệu Ronaldo có tức giận không khi mọi người nói Messi giỏi hơn, Mourinho nói: “Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ các nhà phê bình đang tạo thêm sức sáng tạo cho Ronaldo. Tôi biết cậu ấy rất tự hào về mình, theo kiểu “nếu mọi người chỉ trích tôi, đó là bởi vì tôi là ai, tôi đã làm những gì”. Với tư cách là đối thủ, bạn nên im lặng và không nói về cậu ấy, bởi nó luôn là một động lực cho Ronaldo mạnh mẽ hơn”.

Ngôi sao Man United đối diện án phạt tù
Ngôi sao Man United đối diện án phạt tù
(PLO)- Trong khi Manchester United đang hừng hực khí thế khi vừa có chiến thắng đậm 5-1 trước Leeds United, mở màn hoàn hảo ở giải Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022, thì mới đây người hâm mộ “Quỷ đỏ” đã đón nhận một thông tin không mấy vui vẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm