“HLV Mourinho sẽ tiếp tục thành công ở Chelsea”

(PLO)- Cựu cầu thủ Chelsea, danh thủ Hà Lan Ruud Gullit khẳng định cựu HLV Jose Mourinho sẽ gặt hái thành công nếu ông quay trở lại đội bóng cũ của mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Huyền thoại người Hà Lan, Gullit từng có một sự nghiệp cầu thủ vô cùng mãn nguyện khi kết thúc tại Chelsea vào năm 1998, đúng 11 năm sau khi ông giành Quả bóng vàng. Ông đã củng cố vị thế siêu sao của mình tại Chelsea bằng cách giúp CLB giành chức vô địch FA Cup vào năm 1997 với tư cách là cầu thủ kiêm HLV, và đây là danh hiệu lớn đầu tiên của The Blues kể từ năm 1971.

Còn hiện tại, Chelsea đang trải qua một vài mùa giải khó khăn và hiện đứng ở vị trí thứ 11 tại Premier League. Lý giải về điều này, Ruud Gullit đã nói chuyện với BeIN Sports về tình hình xung quanh HLV Mauricio Pochettino, đồng thời nhấn mạnh sự phù hợp của Jose Mourinho cho vai trò này. Ông tin tưởng rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể khai thác tốt nhất lực lượng cầu thủ hiện tại của đội bóng.

Gullit chia sẻ: "Chelsea có những cầu thủ trẻ giỏi và ông Mourinho có đầy đủ tay nghề để nâng họ lên một tầm cao mới. Đây chính là nền tảng làm nên thành công của CLB”. Về đội hình mà Mourinho sử dụng để thống trị bóng đá Anh trong các mùa giải 2004-2005 và 2005-2006, Gullit phân tích họ chủ yếu là những cầu thủ trẻ chưa chứng tỏ được mình, nhưng dưới tay HLV người Bồ Đào Nha thì khác.

hlv-mourinho-se-tiep-tuc-thanh-cong-o-chelsea (2).jpg
Danh thủ Hà Lan Ruud Gullit khẳng định HLV Mourinho sẽ tái thiết thành công Chelsea nếu quay trở lại. Ảnh: GETTY.

"Nhiều cầu thủ Chelsea không phải là những cái tên lớn. Và tôi thích HLV Mourinho ở chỗ ông ấy đã nhào nặn họ thật không thể tin được, trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Đôi khi Mourinho bỏ qua những nguyên tắc chỉ nhằm giúp cầu thủ trẻ tốt hơn. Tôi nghĩ Mourinho hiện tại vẫn còn giữ được phong độ. Và nếu ông ta quay lại, Chelsea sẽ biến Man City chỉ còn là cái tên” – Gullit kết luận.

HLV Jose Mourinho đã tiếp quản chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge vào năm 2004 sau một mùa giải giành chức vô địch UEFA Champions League cùng FC Porto. Ông đã dẫn dắt The Blues giành liên tiếp hai chức vô địch liên tiếp, và chiếc cúp đầu tiên trong mùa giải đầu tiên của ông là chức vô địch đầu tiên sau 50 năm của Chelsea. Chiến tích này giúp cho danh tiếng của HLV Mourinho còn sống mãi trong lòng người hâm mộ đội chủ sân Stamford Bridge.

hlv-mourinho-se-tiep-tuc-thanh-cong-o-chelsea (1).jpeg
Ông thầy người Bồ Đào Nha giỏi nhào nặn các cầu thủ trẻ Chelsea thành sao. Ảnh: GETTY.

Vừa qua, Mourinho bị sa thải khỏi vị trí cầm quân của AS Roma vào tháng 1 và ông đã được liên kết với công việc tại đội bóng cũ Chelsea. Thật thú vị khi chiến lược gia 61 tuổi đang sống gần CLB và được cho là sẵn lòng trở lại Stamford Bridge nếu có cơ hội.

Sterling không muốn rời Chelsea

Cầu thủ cánh người Anh, Raheem Sterling mong muốn tiếp tục khoác áo Chelsea giữa những tin đồn về khả năng chuyển đi. Sterling đã trở thành mục tiêu của Al Hilal, khi đội bóng ở Saudi Arabia muốn có thêm một tiền đạo lớn khác, sau lần ký hợp đồng với Neymar mùa hè trước. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ gã khổng lồ của giải Saudi Pro League quan tâm đến cựu cầu thủ của Manchester City, nhưng Sterling hoàn toàn tập trung vào The Blues.

hlv-mourinho-se-tiep-tuc-thanh-cong-o-chelsea (1).jpg
Sterling muốn tiếp tục khoác áo Chelsea.

Chân sút người Anh 29 tuổi đã ghi được 17 bàn thắng trong 72 lần ra sân kể từ khi chuyển đến Chelsea vào năm 2022 và thường xuyên bị chỉ trích vì hiệu suất dưới mức trung bình. Theo các nguồn tin gần đây, Chelsea đang muốn ký hợp đồng với cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha, Nico Williams từ Athletic Club. Sự xuất hiện của cầu thủ 21 tuổi này có thể sẽ đánh dấu sự kết thúc thời gian của Sterling hoặc Mykhailo Mudryk ở đội bóng phía tây London.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm