Solskjaer giải thích lý do Bruno Fernandes không hợp làm đội trưởng MU

(PLO)- Ole Gunnar Solskjaer bày tỏ cảm xúc rõ ràng về việc Bruno Fernandes thay Harry Maguire làm đội trưởng Manchester United dưới thời HLV Erik Ten Hag.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong thời gian khoảng 3 năm dẫn dắt Manchester United, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã chỉ định Harry Maguire làm đội trưởng CLB. Quyết định này đã bị đảo ngược dưới thời Erik Ten hag khi ông thầy người Hà Lan tước băng đội trưởng của Harry Maguire và trao lại cho Bruno Fernandes.

Theo cựu HLV MU Ole Gunnar Solskjaer, Bruno Fernandes “quá đam mê” với vai trò đội trưởng và đôi khi dễ mất kiểm soát. Bruno Fernandes được HLV Ten Hag chỉ định làm đội trưởng mới của MU thay Harry Maguire vào mùa hè năm ngoái, ngay trước khi bắt đầu mùa giải này.

Đây là điều không có gì bất ngờ khi Ten Hag đẩy Harry Maguire lên ghế dự bị MU trong mùa đầu tiên ông đến Old Trafford. Trước đó, trung vệ người Anh Maguire đã đeo băng đội trưởng MU trong khoảng 3 năm rưỡi.

manchester-united-bruno-fernandes.jpeg
Solskjaer ám chỉ rằng Bruno Fernandes không thích hợp làm đội trưởng MU bằng Harry Maguire. ẢNH: GETTY

Quyết định đổi băng đội trưởng MU là một tín hiệu về ý định của Ten Hag. Ông thầy người Hà Lan từng có ý định bán Maguire trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, nhưng vì nhiều lý do, Maguire vẫn ở lại Old Trafford mùa này. Hiện tại, Maguire đang dần lấy lại phong độ và thường xuyên có tên trong đội hình chính, bởi MU khủng hoảng chấn thương khi Raphael Varane, Lisandro Martinez, Victor Lindelof, Luke Shaw và chính Maguire “thi nhau” ngồi ngoài.

Trong khi đó, Bruno Fernandes có phong cách lãnh đạo rất khác, tiền vệ người Bồ Đào Nha này thường xuyên “tiêu tốn năng lượng” cho việc phàn nàn trên sân và cãi nhau với trọng tài.

Điều đó khiến Bruno Fernandes nhận nhiều chỉ trích từ cựu đội trưởng huyền thoại của MU là Roy Keane. Vào tháng 1, Roy Kane bình luận rằng, Bruno Fernandes “đang giết chết đội bóng và khiến MU phải trả giá bằng khả năng lãnh đạo đầy cảm xúc và phong cách chơi thất thường của mình”

Bây giờ, cựu HLV MU Ole Gunnar Solskjaer, người từng bổ nhiệm Harry Maguire làm đội trưởng MU đã bóng gió về lý do tại sao ông thích hậu vệ người Anh làm đội trưởng “quỷ đỏ” hơn Bruno Fernandes trong một cuộc phỏng vấn với podcast Stick to Football.

MU
Ole Gunnar Solskjaer trong một cuộc phỏng vấn với podcast Stick to Football. ẢNH: MIRROR

HLV Ole Gunnar Solskjaer cho biết “Tôi biết Bruno Fernandes có tố chất đội trưởng khi tôi còn là HLV ở Manchester United. Bruno Fernandes có cá tính và phẩm chất. Tuy nhiên, Bruno Fernandes cũng biết và tôi đã nói với cậu ấy rằng, đôi khi cậu ấy quá đam mê và mất kiểm soát một chút. Tôi yêu mến Harry Maguire với tư cách là đội trưởng Manchester United. Đối với tôi, Maguire là thủ lĩnh trong nhóm đó khi tôi còn ở Manchester United”.

Ole Gunnar Solskjaer nói thêm: “Cách mà Harry Maguire tự xử lý với mọi thứ xảy ra với cậu ấy ở Manchester United là đẳng cấp hàng đầu và chỉ cho thấy phẩm chất mà cậu ấy có, đó là phẩm chất mà tôi mong muốn ở các cầu thủ. Họ dấn thân, “không nhảy việc ngay từ cơ hội đầu tiên”, ở lại đó và làm tốt nhất có thể.‌

Tôi nhớ buổi tập đầu tiên của Harry Maguire và cậu ấy trông giống như một ngọn núi so với những người khác. Harry Maguire vào sân và chơi tốt. Nhưng rõ ràng theo thời gian, Maguire đã nhận rất nhiều lời chỉ trích”.

Ole Gunnar Solskjaer tiết lộ vào tháng 11 năm ngoái rằng, ông vẫn giữ liên lạc với Harry Maguire. Chiến lược gia người Na Uy chia sẻ: “Tôi rất vui khi Harry Maguire đặc biệt cho thấy cậu ấy là loại cầu thủ như thế nào, nhưng không kém phần quan trọng là cậu ấy là loại người và con người như thế nào. Đó là lý do tại sao tôi phong Harry Maguire làm đội trưởng Manchester United”.

maguire-manchester-united.jpg
Ole Gunnar Solskjaer hết lời ca ngợi khả năng lãnh đạo tại MU của Harry Maguire. ẢNH: GETTY

Các nguồn tin của MU chia sẻ với tờ Mirror (Anh) rằng, HLV Erik Ten Hag chọn Bruno Fernandes làm đội trưởng MU vì ​​sự cam kết của tiền vệ người Bồ Đào Nha này với những tiêu chuẩn cao nhất mà anh yêu cầu ở bản thân và phần còn lại của đội. Người ta hy vọng rằng khát khao chiến thắng cháy bỏng của Bruno Fernandes sẽ truyền cảm hứng cho các đồng đội, nhưng MU đã trải qua một chiến dịch tồi tệ ở mùa này.

Hiện MU đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League với 44 điểm, kém Top 4 của Aston Villa tới 11 điểm sau thất bại 1-3 trong trận derby Manchester với Man City vào cuối tuần. Đội bóng của Ten Hag đã bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng và trở thành cựu vương ở Carabao Cup. Tuy nhiên, MU vẫn trụ lại ở FA Cup và sẽ gặp Liverpool trên sân nhà Old Trafford trong trận tứ kết diễn ra vào ngày 17-3 tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm