Được MU đáp ứng yêu cầu, Ronaldo vẫn nổi giận

(PLO)- Cristiano Ronaldo yêu cầu được nghỉ thi đấu tại MU, nhưng siêu sao 39 tuổi người Bồ Đào Nha lại nổi giận khi được HLV trưởng đáp ứng yêu cầu này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cristiano Ronaldo không hài lòng khi bị Manchester United bỏ lại trên băng ghế dự bị trong lần thứ hai trở lại thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford. Khi đó, chính Cristiano Ronaldo yêu cầu HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer cho anh ra sân đá chính 3 trận, còn trận thứ 4 anh có thể được nghỉ ngơi. Nhưng khi Solskjaer làm đúng theo yêu cầu của Ronaldo thì tiền đạo kỳ cựu người Bồ Đào Nha này lại không hài lòng.

Siêu sao 39 tuổi người Bồ Đào Nha đã thành danh tại Old Trafford trong những năm đầu sự nghiệp trước khi gia nhập Real Madrid với bản hợp đồng bom tấn kỷ lục thế giới. Ronaldo đã được Solskjaer đưa trở lại MU lần thứ hai vào mùa hè năm 2021, nhưng mọi thứ không diễn ra chính xác như kế hoạch.

solskjaer-manchester-united.png
Solskjaer có gần 3 năm làm HLV trưởng MU. ẢNH: THE OVERLAP

Cristiano Ronaldo gia nhập MU vào cùng mùa hè với Raphael Varane và Jadon Sancho. Ronaldo ghi 24 bàn ngay mùa đầu tiên trở lại MU, trong đó có 18 bàn ở Premier League và 6 bàn tại Champions League.

Ronaldo ghi hai bàn trong trận ra mắt lần thứ hai ở MU trong chiến thắng 4-1 trước Newcastle tại Old Trafford và một bàn nữa trong trận thứ hai gặp West Ham. Cầu thủ người Bồ Đào Nha sau đó đá chính trận thứ ba liên tiếp khi MU gặp Aston Villa, đúng như anh đã yêu cầu. Solskjaer sau đó cho Ronaldo ngồi dự bị theo yêu cầu của anh nhưng chính CR7 lại không hài lòng với quyết định này.

Trong khi đó, Ole Gunnar Solskjaer đã bị MU sa thải chỉ vài tháng sau khi đưa Ronaldo trở lại Old Trafford. Ronaldo sau đó bị hạn chế ra sân dưới thời HLV Erik ten Hag vào mùa giải tiếp theo và cuối cùng rời MU sau chưa đầy 18 tháng.

Solskjaer khá kín tiếng kể từ khi rời MU. Nhưng bây giờ, chiến lược gia người Na Uy đã chia sẻ về kinh nghiệm huấn luyện cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng thế giới. Solskjaer kể, Ronaldo nói với ông trước khi ký hợp đồng với MU rằng, Ronaldo muốn được nghỉ ngơi sau mỗi 4 trận đấu. Và khi Solskjaer thực hiện đúng điều đó thì Ronaldo lại không hài lòng.

mu-ronaldo-solskjaer.png
Solskjaer tiết lộ tất cả trên podcast Stick to Football. ẢNH: THE OVERLAP

Phát biểu trên Stick to Football Podcast, Ole Gunnar Solskjaer cho biết: “Một phần của việc ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo là có được niềm đam mê chơi bóng từ cậu ấy, nhưng điều đó cũng có những rắc rối.

Bạn có Mason Greenwood, Marcus Rashford và Anthony Martial , những người có thể học hỏi từ Cristiano Ronaldo vì cậu ấy là người giỏi nhất, kỷ luật nhất. Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất thế giới và bạn nghĩ cậu ấy sẽ giúp họ.

Khi đến câu lạc bộ, Cristiano Ronaldo bảo tôi cho cậu ấy đá chính ba trận liên tiếp, sau đó cho tôi ngồi dự bị ở trận thứ tư, nhưng Ronaldo quá đam mê chơi bóng nên khi tôi làm đúng như vậy thì cậu ấy lại không thích”.

cristiano-ronaldo.jpg
Ronaldo không thích ngồi ghế dự bị. ẢNH: GETTY

Cristiano Ronaldo thường xuyên thể hiện bộ mặt cau có, không hài lòng mỗi khi anh bị thay ra nghỉ. Nhưng Ole Gunnar Solskjaer tin rằng, siêu sao người Bồ Đào Nha đã cư xử tốt ngay cả khi anh thể hiện sự thất vọng.

Ole Gunnar Solskjaer cho biết: “Khi còn là huấn luyện viên của Manchester United, tôi không thể nhớ quá nhiều vấn đề từ Cristiano Ronaldo. Vấn đề có thể là ở trận đấu với Everton khi tôi để cậu ấy rời sân.

Nhưng Cristiano Ronaldo gặp nhiều vấn đề hơn sau khi tôi rời Manchester United. Tôi có mối quan hệ tốt với Ronaldo và có rất nhiều sự tôn trọng giữa chúng tôi. Khi tôi còn ở đó, tôi nghĩ cậu ấy đã cư xử rất tốt ngay cả khi cậu ấy thể hiện sự thất vọng”.

manchester-united-ole-gunnar-solskjaer.png
Ole Gunnar Solskjaer tiết lộ Cristiano Ronaldo nhìn chung cư xử tốt ngoại trừ một sự cố trong trận đấu với Everton. ẢNH: THE OVERLAP

Với việc đã cao tuổi, Ronaldo không phải là mẫu cầu thủ thích hợp để chạy suốt trận đấu gây áp lực lên đối thủ như lối chơi của bóng đá hiện đại ngày nay. Solskjaer thừa nhận MU phải thích nghi để tận dụng tốt nhất khả năng của Ronaldo, nhưng khẳng định điều đó “không có vấn đề gì”.

Ole Gunnar Solskjaer nói thêm: “Có bóng, có Cristiano Ronaldo trong đội, không có vấn đề gì. Chúng tôi phải thay đổi một chút từ những vai trò khác nhau mà chúng tôi đã quen. Chúng tôi là một trong những đội gây sức ép cao nhất trước khi Ronaldo gia nhập.

Chúng tôi đã để Dan James ra đi khi Cristiano Ronaldo đến và họ là hai mẫu cầu thủ khác nhau. Đó là quyết định đúng đắn đối với tôi vào thời điểm đó, nhưng hóa ra nó không phải là quyết định đúng đắn”.

ronaldo-al-nassr.png
Ronaldo hiện là đội trưởng CLB Al Nassr của Saudi Arabia. ẢNH: GETTY

Sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Manchester United, Cristiano Ronaldo đã thực hiện một vụ chuyển nhượng béo bở sang Saudi Pro League của Saudi Arabia chơi bóng cho Al Nassr với mức lương kỷ lục thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm