HLV Philippines tin đội bóng quê hương sẽ 'lật ngôi hậu' tuyển Việt Nam

(PLO)- HLV Stajcic của Philippines khẳng định đội bóng quê hương ông là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch AFF Cup và đủ khả năng "lật" ngôi hậu của tuyển nữ Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển nữ Úc sẽ tham dự giải AFF Cup nữ 2022 (từ 4 đến 17-7 tại Manila, Philippines). Đây là đội bóng quê hương của HLV tuyển nữ Philippines, Alen Stajcic.

Tuyển Úc cử thành phần U-23 tham dự giải vô địch Đông Nam Á nữ. Đội hình của Úc còn có hai cầu thủ 16 tuổi nhưng ông Stajcic vẫn cho rằng Úc là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch, trong khi đó, ông lại... bỏ qua “nữ hoàng” Đông Nam Á là Việt Nam (Việt Nam!).

Chuẩn bị AFF Cup trên sân nhà, Philippines có chuyến tập huấn châu Âu thắng Bosnia Herzegovia 3-0 và 2-1, thua Ireland 0-1. Ảnh: Inq

Chuẩn bị AFF Cup trên sân nhà, Philippines có chuyến tập huấn châu Âu thắng Bosnia Herzegovia 3-0 và 2-1, thua Ireland 0-1. Ảnh: Inq

Các cô gái vàng VN là người đang ngồi “ghế hậu” với cú hat-trick ba kỳ liên tiếp vô địch SEA Games và là đương kim vô địch AFF Cup. Các cô gái vàng VN cũng đã khiến ông Alen Stajcic ôm hận ở SEA Games 31 vừa qua.

Khi dẫn quân sang VN đá SEA Games, ông Stajcic tuyên bố sẽ giúp nữ Philippines lên ngôi vô địch, nhưng ra quân trận đầu, Philippines đã bị các cô gái vàng VN đánh bại 2-1. Sau đó VN bảo vệ ngôi vô địch, còn Philippines chỉ về thứ ba.

Lần này AFF Cup diễn ra ở Manila, sân nhà của Philippines, VN lại mang sứ mệnh bảo vệ ngôi vô địch nhưng ông Stajcic lại không “chịu” và không chấp nhận sức mạnh của VN.

Ông Alen Stajcic nói: “Dù Úc là tập thể trẻ dưới 23 tuổi, thậm chí là có hai cầu thủ 16 tuổi dự giải AFF Cup 2022 này nhưng tôi cho rằng, họ vẫn là đối thủ sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch”.

Lý giải cho lời nhận định này, ông Stajcic cho rằng, trong vòng 10 năm qua, Úc luôn nằm trong tốp 10 châu Á kể cả bóng đá nữ trẻ nên họ rất mạnh.

Chính vì lẽ đó nên Úc (dù là đội trẻ) nhưng họ vượt đẳng cấp, mạnh nhất so với các đội Đông Nam Á hiện nay. Vị thuyền trưởng người Úc của Philippines còn mạnh miệng: “Họ (U-23 Úc) không có chút vướng bận hay trở lực nào trong việc lên ngôi vô địch”.

HLV Philippines tin đội bóng quê hương sẽ 'lật ngôi hậu' tuyển Việt Nam ảnh 2

Các cô gái vàng VN vô địch SEA Games 31, trong đó có trận đánh bại Philippines 2-1. Ảnh: A.PHƯƠNG

Hồi đội Philippines tập huấn ở Úc trước khi sang VN dự SEA Games 31, ông cũng nói chắc như đinh đóng cột là đưa Philippines lên ngôi vô địch nhưng bất thành.

Vào lúc 19 giờ hôm nay (4-7), Philippines ra quân trận đầu gặp Úc. Liệu có phải ông Stajcic ca ngợi đội bóng trẻ quê hương mạnh để dễ bề đổ thừa nếu Philippines thua cuộc.

Hồi đá SEA Games 31 và thua VN, ông Stajcic từng đổ thừa “chảo lửa” Cẩm Phả làm cầu thủ của ông “ngộp”. Ở giải AFF Cup 2022 lần này, Philippines của HLV Stajcic được chơi trên sân nhà.

+ Lịch thi đấu các trận vòng bảng AFF Cup 2022 của các đội và của nữ Việt Nam:

Các trận bảng A đá trước từ ngày 4 đến ngày 8-7. Các trận bảng B khởi tranh từ ngày 7-7 (VN ở bảng B).

VN - Campuchia (18 giờ, ngày 7/7)

VN - Lào (18 giờ ngày 9-7)

VN - Đông Timor (18 giờ, ngày 11-7)

VN - Myanmar (18 giờ ngày 13-7).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm