HLV Polking bị chỉ trích làm cho “voi chiến” vô dụng!

(PLO)- Đó là những tít bài báo tại Thái Lan chỉ trích HLV Mano Polking và các học trò của ông sau trận giao hữu với Đài Loan vào tối 16-6 tại Cao Hùng (Đài Loan) với kết quả hòa 2-2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Đó là những tít bài báo tại Thái Lan chỉ trích HLV Mano Polking và các học trò của ông sau trận giao hữu với Đài Loan vào tối 16-6 tại Cao Hùng (Đài Loan) với kết quả hòa 2-2. Trong trận này mỗi đội đều có một bàn thua do đá phản lưới nhà.

Đội tuyển Thái Lan hạng 114 thế giới đá với Đài Loan hạng 156 được ví là “kèo dưới” rất sâu nên người hâm mộ Đài Loan chờ đợi một chiến thắng ngọt ngào và đậm đà để cải thiện thứ hạng FIFA. Thế mà lại để Đài Loan cầm hòa nên búa rìu dư luận đổ lên HLV Polking.

Thái Lan trong trận hòa 2-2 với Đài Loan. Ảnh: FAT

Thái Lan trong trận hòa 2-2 với Đài Loan. Ảnh: FAT

Trận đấu đấy HLV Mano Polking tung ra đội hình mạnh nhất, trong đó có cả hai cầu thủ đang đá ở Nhật là Chanathip và Supachok ra sân trong đội hình xuất phát, cùng với Vua phá lưới AFF Cup Dangda. Thế nhưng hai bàn thắng của Thái Lan ghi được lại trở nên vô nghĩa khi để Đài Loan chọc thủng lưới hai lần.

“Những con voi chiến vô dụng!”, đó là cụm từ nhiều tờ báo Thái Lan cay cú khi đội nhà không thắng được Đài Loan.

Trận này Đài Loan đá trên sân nhà nên tận dụng tốt thời cơ. Họ có tiền vệ nhạc trưởng Emilio Estevez gốc Tây Ban Nha nhập tịch gây vô vàn khó khăn cho Thái Lan, trong đó có pha “đốt đền” của trung vệ Kamal ở phút 48.

Báo chí Thái nhận định chủ nhà Đài Loan có mỗi gương mặt nhập tịch Emilio Esterez mà “đong” tất cả đội tuyển Thái Lan, khiến công không xong mà thủ thì toàn mắc lỗi...

Từ đó người Thái lo xa về một đội tuyển Thái Lan ở bảng F cùng với Saudi Arabia, Oman và Kyrgyzstan tại vòng chung kết Asian Cup 2023 (thi đấu đầu năm 2024 tại Qatar).

Nếu không tận dụng FIFA Days để cải thiện thứ hạng 114 thì Thái Lan càng dễ rơi vào bảng tử thần ở lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2026 vào ngày 20-7.

Kết quả các trận ngày 15 và 16-6 của các đội Đông Nam Á

+ Malaysia mở đầu cho đợt FIFA Days bằng trận thắng Quần đảo Solomon 4-1. Malaysia còn đá một trận nữa với Papua New Guinea.

+ Indonesia của thầy trò HLV Shin Tae-yong hòa không bàn thắng với Palestine. Tối 19-6, Indonesia gặp nhà vô địch thế giới Argentina trên sân Bung Karno.

+ Philippines với trận “mở tay” của HLV Michael Weiss vừa từ Lào quay lại có trận thắng Nepal 1-0. Ngày 19-6, Philippines sẽ gặp Đài Loan.

+ Singapore trên sân nhà hòa Papua New Guinea 2-2.

+ Campuchia do tân thuyền trưởng Felix Dimax dẫn dắt thua Bangladesh 0-1 trên sân Olympic ở Phnom Penh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm