HLV Saad Al Shehri: ‘Việt Nam đá như Hàn Quốc, Saudi Arabia chuẩn bị rất kỹ’

(PLO)- Dù thừa nhận U-23 Việt Nam đá như Hàn Quốc nhưng HLV Saad Al Shehri khẳng định mục tiêu trước mắt của U-23 Saudi Arabia là vào bán kết U-23 châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 23h đêm nay (12-6), U-23 Việt Nam sẽ đối đầu với U-23 Saudi Arabia trong trận tứ kết cuối cùng VCK U-23 châu Á trên sân vận động Lokomotiv (Tashkent, Uzbekistan).

U-23 Saudi Arabia kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng D cùng 7 điểm, xếp trên cả Nhật Bản. Trước trận đấu, Saudi Arabia được tăng cường lực lượng với 2 tuyển thủ đang ở Tây Ban Nha tập trung cùng tuyển Saudi Arabia.

U-23 Saudi Arabia kết thúc vòng bảng U-23 châu Á với ngôi đầu và là đội duy nhất chưa thủng lưới bàn nào. ẢNH: AFC

U-23 Saudi Arabia kết thúc vòng bảng U-23 châu Á với ngôi đầu và là đội duy nhất chưa thủng lưới bàn nào. ẢNH: AFC

Đó là Firas Al Buraikan và Hassan Tambakti. Họ được đăng ký vào danh sách Saudi Arabia đá U-23 châu Á ngay từ đầu nhưng bận tập trung cùng đội tuyển. Bây giờ, hai cầu thủ này đã bay sang Uzbekistan hội quân cùng U-23 Saudi Arabia.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Al Shehri của U-23 Saudi Arabia cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ trước trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi vẫn tập trung vào mục tiêu ngắn hạn là lọt vào bán kết.

Firas Al Buraikan và Hassan Tambakti đã tham gia đội hình U-23 từ đội tuyển quốc gia Saudi Arabia. Họ chắc chắn là sự bổ sung cho các lựa chọn của chúng tôi trong trận đấu với Việt Nam. Tất cả các cầu thủ của tôi đều sung sức và sẵn sàng ra sân, ngoại trừ Turki Al Ammar, người vẫn còn nhiều nghi ngờ về việc có ra sân được hay không”.

Nói về hai sự bổ sung này, HLV Al Shehri cho biết: "Bây giờ, tôi có đủ 23 cầu thủ, mọi thứ đều rất ổn. Tôi hạnh phúc vì hai cầu thủ được bổ sung đã kịp góp mặt. Nhưng đội vẫn còn những cầu thủ chất lượng khác. Những cầu thủ mới sẽ tiếp tục làm quen với đội và có thể vào sân ở hiệp hai trận đấu tới. Tất cả đã sẵn sàng để tiếp tục thi đấu tốt như vòng bảng”.

HLV Al Shehri của U-23 Saudi Arabia. ẢNH: AFC

HLV Al Shehri của U-23 Saudi Arabia. ẢNH: AFC

Đội hình Saudi Arabia cũng vắng hai cầu thủ Saud Abdulhamid và Ibrahim Mahnashi vì án treo giò sau 2 chiếc thẻ vàng ở vòng bảng. Tuy nhiên, Saad Al Shehri vẫn rất tự tin vào đội hình còn lại sẻ đủ sức đối đầu với U-23 Việt Nam, dù ông thừa nhận thầy trò ông Gong Oh-kyun có cách chơi giống Hàn Quốc.

HLV Saad Al Shehri nói thêm: “Chúng tôi có một đội hình dày và tôi tự tin rằng chúng tôi vẫn có thể giữ được cường độ như cũ dù mất hai cầu thủ. Việt Nam chơi rất giống với Hàn Quốc và là đội phản công tốt nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng đối đầu với họ”.

HLV Saad Al Shehri dành sự tôn trọng lớn cho U-23 Việt Nam khi chia sẻ: “U-23 Việt Nam là đội bóng có chất lượng cao. Đó là đội bóng gắn kết dưới sự dẫn dắt của HLV Hàn Quốc Gong Oh-kyun. Họ thi đấu có tổ chức và xứng đáng vào tứ kết. Chúng tôi sẽ xem toàn đội thích ứng thế nào với đội bóng này, cũng như chiến thuật của họ.

Việt Nam có những cầu thủ nhanh, khéo léo, phối hợp tốt và phòng thủ hay. Tôi tôn trọng họ. Nhưng chúng tôi tự tin khi đối đầu với Việt Nam và sẽ thu về kết quả tốt. Chúng tôi có ít ngày nghỉ hơn họ. Nhưng cầu thủ của tôi có chuyên môn tốt. Với năng lực của toàn đội, chúng tôi sẽ khiến Việt Nam gặp nhiều vấn đề".

Trận cuối vòng bảng U-23 Saudi Arabia thắng U-23 UAE 2-0. ẢNH: AFC

Trận cuối vòng bảng U-23 Saudi Arabia thắng U-23 UAE 2-0. ẢNH: AFC

Theo quy định của Điều lệ giải, mỗi đội sẽ có thêm một quyền thay người nếu trận đấu kéo dài sang hiệp phụ. Đội thắng trong cặp đấu giữa U-23 Việt Nam và U-23 Saudi Arabia sẽ gặp U-23 Úc ở bán kết U-23 châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm