HLV Tabarez: ‘Cả đội Uruguay sẽ bắt chết Ronaldo’

Bồ Đào Nha nhì bảng B và Uruguay nhất bảng A sẽ đụng độ ở Sochi vào rạng sáng 1-7 (VTV3 trực tiếp 1 giờ) trong một cuộc chiến không chấp nhận sự sai lầm.

HLV Tabarez nói rằng Uruguay sẽ đánh bại Ronaldo một cách nghiêm túc và cảnh báo học trò về đội bóng của đồng nghiệp Fernando Santos còn có những mối đe dọa khác.

Ronaldo là mối đe dọa nguy hiểm bậc nhất cho Uruguay.

“Ronaldo là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Khi anh ấy nhập cuộc, anh ấy là thủ lĩnh của đội bóng. Không có một cầu thủ nào có thể kèm cặp Ronaldo. Không phải Diego Godin. Không ai cả!

Uruguay sẽ phải làm việc chung và “bắt chết” anh ấy. Chúng tôi sẽ luôn cẩn trọng để mắt đến Ronaldo nhưng không để bị ám ảnh về anh ấy. Chúng tôi sẽ không mất ngủ vì Ronaldo. Chúng tôi sẽ tập trung.

Những cầu thủ Bồ Đào Nha trên sân là nhà vô địch châu Âu. Điều đó nói lên chất lượng tập thể của họ. Chúng tôi có một vài ý tưởng về đối phó với đối thủ của mình. Một số cầu thủ của tôi biết đối phương giỏi hơn nhưng tôi đã nói với họ rằng cần phải bình tĩnh” - chiến lược gia 71 tuổi Tabarez nhìn nhận.

Trong khi đó, HLV Fernando Santos cho biết sẽ có một màn trình diễn của đội bóng, không phải ngôi sao Madrid. Đội tuyển Bồ Đào Nha không phải là một bóng một người, nghĩa là phụ thuộc vào đội trưởng Ronaldo hiện ghi bàn nhiều nhất.

HLV Tabarez chỉ đạo cả đội Uruguay luôn để mắt đến Ronaldo.

Ronaldo là đầu tàu Bồ Đào Nha tại sân chơi World Cup 2018, đã ghi bốn bàn thắng trong ba trận đấu để giúp các nhà vô địch châu Âu giật vé đi tiếp. HLV Santos trải lòng: “Tôi phải lặp lại, tôi luôn hiểu câu hỏi. Mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi phụ thuộc vào đội trưởng của mình.

Bồ Đào Nha có một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới. Nhưng đội tuyển Uruguay cũng sở hữu các chân sút giỏi như Suarez, Cavani”.

Khi sự chú ý chuyển sang việc Bồ Đào Nha dựa vào siêu sao 33 tuổi, HLV Santos chia sẻ: “Nếu Ronaldo chơi một mình, chúng tôi sẽ thua. Bồ Đào Nha phải chơi thật mạnh mẽ. Rất khó để dựa vào một cầu thủ duy nhất. Thậm chí nếu bạn ghi được ba bàn thắng, bạn cần sự hỗ trợ đầy đủ của đồng đội.

Đây là một cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có chất lượng cao. Hãy nhìn vào hàng tấn công của Uruguay có nhiều cầu thủ đang chơi trong các giải đấu lớn châu Âu như Juventus, Inter, PSG Barca

HLV Santos cho rằng Bồ Đào Nha không chỉ có Ronaldo nhưng số 7 sẽ tạo nên sự khác biệt.

Tôi chỉ nghĩ cả hai đội sẽ dốc sức chơi rất chặt chẽ để kiềm chế nhau, sau đó cá nhân mới lên tiếng. Tôi hy vọng đội bóng của tôi làm tốt nhiệm vụ, rồi đến lượt Ronaldo sẽ tạo nên sự khác biệt.

Tôi biết Uruguay rất có kinh nghiệm, có đội hình chất lượng. Chúng tôi biết và nhận ra tất cả cầu thủ. Bạn không tìm thấy quá nhiều điểm yếu của họ. Trong một số thời điểm, Uruguay rất mạnh mẽ. Họ cũng có một HLV Oscar Tabarez lão luyện đã làm việc cho Bồ Đào Nha trong 12 năm.

Đây là một trận đấu hay giữa hai đội rất mạnh. Bạn sẽ thấy các đội sẽ làm hết sức mình để giành chiến thắng. Dĩ nhiên, trong sức mạnh của Uruguay, chúng tôi cũng tìm thấy một vài điểm yếu. Tôi nghĩ Bồ Đào Nha sẽ thắng dù Uruguay rất mạnh”.

Đội chiến thắng trong cuộc đụng độ này sẽ đối đầu với Argentina hoặc Pháp trong trận tứ kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm