HLV Ten Hag nói điều bất ngờ về cầu thủ bị ruồng bỏ Sancho

(PLO)- Erik ten Hag, nhà cầm quân của Manchester United, tiết lộ rằng đội bóng đã gặp "vấn đề" với Jadon Sancho trước khi ông nhậm chức, đồng thời chúc chân sút người Anh may mắn ở Đức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sancho đã được cho mượn sang Borussia Dortmund vì không thể hòa giải với Ten Hag sau khi công khai gọi ông là “kẻ nói dối” liên quan đến việc ông phê bình màn tập luyện của anh.

Chân sút người Anh đã được Manchester United mua với giá 73 triệu bảng vào năm 2021 dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, một năm trước khi Ten Hag nhận ghế nóng tại Old Trafford vào mùa hè năm 2022.

HLV Ten Hag nói với Sky Sports: "Sancho đang ở Dortmund. Tôi nhớ sau khi cậu ấy được ký hợp đồng, một năm trước khi tôi đến đây, Sancho đã có những vấn đề khá lớn với đội bóng. Chúng tôi đã gặp rắc rối suốt quãng thời gian qua, và như vậy mọi người có thể thấy rằng Sancho không thành công ở Manchester United cho đến nay.

hlv-ten-hag-noi-dieu-bat-ngo-ve-cau-thu-bi-ruong-bo-sancho (2).jpg
Sancho đã trở lại đội bóng cũ Dortmund sau mâu thuẫn không thể hàn gắn với HLV Ten Hag. Ảnh: GETTY.

Vì vậy, bây giờ Sancho quay trở lại Borussia Dortmund, tôi chúc cậu ấy gặp nhiều may mắn. Chúng tôi đều hy vọng Sancho sẽ làm tốt ở Đức để gặt hái thành công. Cũng chẳng có gì khác biệt nếu cậu ấy xin lỗi tôi. Chúng tôi đã nói về điều đó trước đây, và tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ. Sancho biết mình nên làm gì và chúng tôi cần kết thúc nó tại đây”.

Ten Hag đã kiên quyết loại bỏ Sancho sau bài đăng trên mạng xã hội bày tỏ bất đồng của anh, khi tuyên bố anh bị đổ lỗi. Ông thầy người Hà Lan sau đó luôn khẳng định rằng Sancho có thể trở lại đội hình Man United nếu có lời xin lỗi ông. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra.

Sancho buộc phải tập luyện và ăn một mình, không chơi trận nào cho Manchester United kể từ tháng 8. Nhưng có một hoàn cảnh trớ trêu mới đây, Sancho đã nói "xin lỗi" hai lần sau khi anh đến muộn cho buổi kiểm tra y tế tại Dortmund, một chi tiết mà các fan nhanh chóng nhận ra.

hlv-ten-hag-noi-dieu-bat-ngo-ve-cau-thu-bi-ruong-bo-sancho (3).jpg
Sancho không xin lỗi HLV Ten Hag những đã hai lần nói lời "xin lỗi" ở đội bóng mới. Ảnh: GETTY.

Tiếp tục nhận xét về Sancho, ông Ten Hag nói trong cuộc trả lời phỏng vấn: "Sự trừng phạt của tôi với cầu thủ không chỉ về mặt kỷ luật. Đó là một hành động bình thường, khi tôi có những mong đợi từ các học trò trong đội bóng chuyên nghiệp hàng đầu.

Nó đơn giản là, nếu bạn muốn có màn trình diễn tốt, bạn cần có những cầu thủ đói khát được ra sân. Man United cần có những tính cách mạnh mẽ và quyết tâm chiến đấu vì CLB này. Và tất cả đều phải có khát khao cống hiến”.

Rất may cho Sancho có một khởi đầu ấn tượng trở lại với đội bóng nước Đức, nơi anh có một đường kiến tạo trong chiến thắng 3-0 trước Darmstadt, sau khi ra sân từ băng ghế dự bị.

hlv-ten-hag-noi-dieu-bat-ngo-ve-cau-thu-bi-ruong-bo-sancho (1).jpg
Cầu thủ người Anh sớm hòa nhập trở lại với đội bóng nước Đức. Ảnh: GETTY.

Theo dạng cho mượn cầu thủ, Manchester United đã đồng ý đóng góp 100.000 bảng từ mức lương 290.000 bảng mỗi tuần của Sancho trong thỏa thuận tài chính với Dortmund. Quỷ đỏ cũng sẽ nhận mức phí cho mượn 3 triệu bảng cộng với tối đa 3,4 triệu bảng tiền thưởng tiềm năng.

Sancho đã ghi 50 bàn thắng và tạo ra 64 pha kiến tạo trong bốn năm thời kỳ hoàng kim tại đội bóng lớn của Đức trước khi chuyển sang Man United vào năm 2021. Anh cũng về nhì của giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc Kopa Trophy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm