HLV Troussier chốt danh sách, khủng hoảng tiền đạo

(PLO)- Sau một tuần tập luyện, HLV Philippe Troussier sẽ rút gọn danh sách hơn 50 cầu thủ của hai đội tuyển Việt Nam xuống còn một nửa để chơi trận giao hữu với Hong Kong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam không mất quá nhiều thời gian để HLV Troussier chọn ra khoảng 26 cầu thủ mà ông cho là hay nhất và phù hợp nhất vào ngày 13-6, trong đợt sàng lọc nhân sự chuẩn bị cho loạt trận giao hữu quốc tế với Hong Kong và Syria. Thành phần còn lại của tuyển quốc gia sẽ chỉ đá tập hai trận với Công an Hà Nội và Hải Phòng ở lần hội quân nhân dịp FIFA Days.

Cùng lúc huấn luyện hơn 50 cầu thủ của cả hai đội tuyển quốc gia và U-23, ông Troussier tạo sự công bằng cho tất cả, không phân biệt tuổi tác lẫn kinh nghiệm. Các bài tập của ông thầy người Pháp thường không kéo dài nhưng chú trọng đẩy nhanh tốc độ phối hợp, di chuyển nhóm, yêu cầu kỹ năng kiểm soát bóng chắc chắn và chuyền bóng với độ chính xác cao.

Ngay từ đầu, HLV Troussier đã nói rõ với các học trò về cách chơi mới theo kiểu tấn công áp đặt mà không áp dụng lối đá phòng ngự phản công như cũ. Điều này đòi hỏi các tuyển thủ quốc gia cũ phải tự biết cách làm mới và thay đổi mình cho phù hợp để lọt vào mắt xanh của tân HLV.

Đáng chú ý, ông Troussier cho gọi đến 10 tiền đạo của cả hai đội tuyển nhưng vẫn có vẻ thiếu thốn người tâm đắc nhất. Chân sút được xem là số 1 Tiến Linh bị căng cơ chưa có dấu hiệu phục hồi và đang tập riêng theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Tiền đạo của B. Bình Dương cũng rơi vào tình trạng đói bàn thắng, sau 11 trận ở V-League mới chỉ một lần sút tung lưới đối phương.

HLV Troussier quan sát chân sút Quang Hải vừa trở về từ Pháp. Ảnh: VFF
HLV Troussier quan sát chân sút Quang Hải vừa trở về từ Pháp. Ảnh: VFF

Ngày 11-6, tiền đạo Công Phượng mới trở về từ Nhật đã hội quân và chỉ có hai ngày tập luyện sau hơn nửa năm không có cảm giác thi đấu, từ khi xin không đá AFF Cup cho đến mài mòn trên ghế dự bị tại Yokohama. Chân sút Văn Toàn cũng lên tuyển muộn do phải góp mặt ở giải hạng hai Hàn Quốc và sau chín trận ra sân cũng chưa có bàn thắng nào.

Đinh Thanh Bình giờ chót có chiếc vé vớt tham gia hàng tiền đạo của tuyển Việt Nam, dù chân sút trẻ này không phải là chọn lựa ưu tiên của HLV Kiatisak trong đội hình của HA Gia Lai và ghi một bàn thắng. Nhìn chung, khả năng ghi bàn của các tiền đạo tuyển quốc gia không mấy sáng sủa, như Nhâm Mạnh Dũng cũng có một bàn, cao nhất là Tuấn Hải đã ghi ba bàn.

Cũng có thể HLV Troussier sẽ chọn giải pháp bồi dưỡng cho năm chân sút U-23 sớm lên tuyển. Tuy nhiên, năng lực ghi bàn của họ cũng là vấn đề, khi Vua phá lưới SEA Games 32 Nguyễn Văn Tùng mới có một bàn thắng cho Hà Nội, còn lại Bùi Vĩ Hào, Văn Trường, Quốc Việt, Nguyên Hoàng quá thiếu kinh nghiệm cạnh tranh với các đàn anh.

Sức sống mới ở hàng tiền vệ

Nếu như tuyến phòng ngự và hàng tiền đạo không có nhiều gương mặt mới trong cả hai đội tuyển thì ở hàng tiền vệ, ông Troussier cho thử nghiệm đa dạng nhất. Hải Huy, Tiến Anh, Bùi Văn Đức, Lâm Ti Phông, Trọng Long, Thành Long, Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang ít ra sân thời ông Park hoặc mới lên tuyển sẽ phải tranh chấp với ba tiền vệ cũ Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải. Ông thầy người Pháp hy vọng tuyến giữa đông nhất trong sơ đồ tấn công 3-4-3 không chỉ là cầu nối hữu hiệu, tạo sự cân bằng lẫn sáng tạo cho lối chơi chung mà còn giải quyết bàn thắng cho đội tuyển.

TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm