HLV Troussier: “Khi VFF thuê tôi, đội tuyển Việt Nam đã thua 8 trận”

(PLO)- Trước trận đấu cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2023 đụng độ Iraq, HLV Philippe Troussier khẳng định dù không còn khả năng đi tiếp, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững động lực và tiếp tục thể hiện tinh thần mạnh mẽ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam sau hai trận thua Nhật Bản 2-4 và thua Indonesia 0-1 đã chắc chắn bị loại, trong khi Iraq có hai trận thắng chắc chắn nhất bảng trước trận đấu cuối diễn ra đêm 24-1.

HLV Troussier tính xa cho học trò

Để chuẩn bị cho trận đấu này, bên cạnh các buổi luyện quân tại sân tập Al Rayyan, thầy trò HLV Philippe Troussier cũng có buổi tham quan sân vận động Jassim bin Hamad nhằm làm quen với không gian và mặt cỏ của nơi tổ chức trận đấu.

HLV Troussier chia sẻ: “Trước trận đấu cuối vòng bảng với Iraq, chúng tôi bị loại khỏi cuộc cạnh tranh đi tiếp. Thật đáng tiếc nhưng mọi việc đã diễn ra như vậy. Nhưng chúng tôi vẫn có hai động lực chính: một là phải thi đấu vì danh dự, màu cờ sắc áo của chúng tôi và thể hiện một hình ảnh tốt đẹp của bóng đá Việt Nam; hai là chúng tôi có một thách thức lớn trong thời gian tới, là vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 mà chúng tôi phải đối mặt.

Đội tuyển Việt Nam
HLV Troussier kiên trì với hướng đi mới cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH THỎA.

Và trận đấu này là cơ hội tuyệt vời để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng gặp Indonesia trên sân nhà và sân khách vào tháng 3. Hiện tại, chúng tôi thua cả hai trận, nhưng tôi có thể thấy sự tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là sự trưởng thành trong khả năng kiểm soát bóng và không sợ hãi của cầu thủ. Trong trận đấu với Indonesia, tôi đã thấy một cá tính tuyệt vời mà các cầu thủ của tôi không từ bỏ, và đó là tinh thần mà chúng tôi cần một lần nữa cho trận gặp Iraq.

Khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam thuê tôi, là vào thời điểm ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, Việt Nam đã thua 8 trận liên tiếp trước các đội hàng đầu châu Á. Mục tiêu của tôi là thực hiện một chiến lược mới để đối đầu với 10 đội hàng đầu châu lục. Đó chính là lý do tôi ở đây.

Chúng tôi phải thay đổi tâm lý của các cầu thủ. Chúng tôi phải chọn những cầu thủ không ngại kiểm soát bóng và đối mặt với các đội bóng lớn. Chúng tôi đang trong quá trình này, nhưng thật không may, chúng tôi đã gặp sai số tại Asian Cup. Tôi thừa nhận và chịu trách nhiệm về kết quả của đội bóng. Tôi hiểu được cảm xúc của người hâm mộ sau hai trận thua vừa qua. Mọi người ở ngoài có thể có góc nhìn khác về kết quả của đội tuyển, nhưng chúng tôi vẫn đang nỗ lực để tiến bộ hơn mỗi ngày”.

hlv-troussier-khi-vff-thue-toi-doi-tuyen-viet-nam-da-thua-8-tran (3).JPG
Thái Sơn và đồng đội đã sớm bị loại khỏi Asian Cup 2023 nhưng vẫn sẽ chơi hết mình ở trận cuối thủ tục với Iraq. Ảnh: ANH THỎA.

Đánh giá về đối thủ Iraq, ông Troussier cho rằng đội bóng tây Á hoàn toàn đủ khả năng để cạnh tranh suất dự World Cup: “Đừng quên Iraq từng là nhà vô địch châu Á, họ đang thuộc tốp 5, tốp 6 châu Á, cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia,… Họ có thể là minh họa để chúng tôi phát triển theo. Tôi cố gắng giải thích cho các cầu thủ kỹ thuật, chiến thuật. Họ cần thêm trải nghiệm trận đấu đỉnh cao”.

Iraq không buông

Đối với Iraq, trận gặp đội tuyển Việt Nam là cơ hội để lần đầu tiên trong lịch sử kết thúc vòng bảng với 9 điểm trọn vẹn và giành ngôi đầu bảng trước Nhật Bản. HLV Jesus Casas cũng coi đây là cơ hội cho các tuyển thủ Iraq tiếp tục tiến bộ.

Những chú sư tử Lưỡng Hà bắt đầu hành trình của mình bằng chiến thắng Indonesia 3-1, trước khi hạ gục Nhật Bản 2-1 ở trận thứ hai để giành vé nhất bảng vào vòng 16 đội. HLV Casas cho biết: “Khi có mặt trên sân, tất cả các cầu thủ đều muốn giành chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam cũng thế. Vì vậy, chắc chắn đây sẽ là một trận đấu khó khăn.

hlv-troussier-khi-vff-thue-toi-doi-tuyen-viet-nam-da-thua-8-tran (1).jpg
Đội tuyển Iraq có thể xoay tua cầu thủ khi đối đầu tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH THỎA.

Tôi nghĩ cuộc đối đầu này là quan trọng. Bất chấp thực tế là chúng tôi đã vượt qua vòng bảng, tất cả các trận đấu đều quan trọng đối với chúng tôi, là cơ hội cho chúng tôi có thể tiến bộ qua từng trận đấu. Chúng tôi cần thể hiện phong độ tốt nhất và phong cách tốt nhất của mình. Trong bóng đá, đội nào cũng muốn giành chiến thắng.

Các cầu thủ của tôi rất thông minh. Họ biết giành chiến thắng luôn quan trọng đối với mình và đối với người dân Iraq. Hai trận thắng đã trở thành quá khứ. Trọng tâm bây giờ là trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Đúng là Việt Nam đã thua hai trận, nhưng tôi thấy họ tiến rất gần đến một kết quả khả quan trong trận đấu với Nhật Bản. Chắc chắn chúng tôi sẽ gặp khó khăn.

Việc người hâm mộ nghĩ về chức vô địch Asian Cup cuối cùng của chúng tôi vào năm 2007 là điều bình thường, nhưng đây là một giải đấu khác và khó khăn. Có rất nhiều đội bóng lớn như Nhật Bản, Iran và Hàn Quốc đều là ứng cử viên sáng giá, nhưng tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chiến đấu để giành chiến thắng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm