Hoa đào rừng đổ về khoe sắc khắp phố phường Hà Nội

Còn khoảng một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2018, hàng ngàn cành đào rừng đang được các thương lái khẩn trương đưa về bày bán trên các con phố lớn của Hà Nội như Lạc Long Quân, Âu Cơ, Vành đai 2...

Những cành đào rừng được bày bán trên phố với nhiều kiểu dáng khác nhau, có cành cao tới gần 3 m. Giá cả cũng vào độ tuổi, thế của mỗi cành mà thương lái định đoạt giá hết sức linh hoạt.

Hoa đào rừng đổ về khoe sắc khắp phố phường Hà Nội ảnh 2

Hoa đào rừng đổ về khoe sắc khắp phố phường Hà Nội ảnh 3

Cành to, đẹp và có rêu phủ gốc thì khoảng 7 triệu đến 10 triệu đồng/cành còn cành nhỏ thì từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng/cành.

Mặc dù đào rừng đắt hơn đào bích rất nhiều nhưng nhiều người vẫn rất ưa chuộng và tìm mua.

Lý do chủ yếu bởi độ hiếm của chúng. Những cành đào rừng thông thường có tuổi khá cao, từ vài năm cho đến cả chục năm. Thêm vào đó, đào rừng thường là giống đào phai, khi nở hoa nhỏ và có màu hồng nhạt, thay vì đỏ đậm và to như đào bích.

Bên cạnh đó, đào rừng tuy không có dáng thế nhưng người chơi vẫn thích mua vì nó là đào tự nhiên, không qua bàn tay con người tác động vào.

Những cành đào bắt đầu bung nở những cánh hoa đầu tiên.

Để có những cành đào rừng đẹp mang về phố bán, cánh thương lái đã phải lên các khu vực Tây Bắc như Mộc Châu, Sơn La thu mua và thuê xe vận chuyển về Hà Nội với chi phí khá cao.

Các gia đình bắt đầu đi lựa chọn cho mình một cành đào rừng như ý để chơi Tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm