Hoãn xử cựu nhân viên trung tâm hỗ trợ xã hội xâm hại trẻ

Trao đổi với PLO, đại diện TAND quận Bình Thạnh cho biết thực hiện Chỉ thị 02 của TAND Tối cao về việc phòng, chống dịch COVID-19 (tạm dừng xét xử đến hết tháng 3) nên tòa đã sắp xếp lịch xét xử Nguyễn Tiến Dũng vào ngày 6-4. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TAND Tối cao ra Công văn số 113 về việc tiếp tục hoãn xét xử đến hết ngày 15-4. Lo sợ việc trích xuất phạm nhân ra khỏi trại giam sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch, trại giam Chí Hòa đã không thực hiện trích xuất phạm nhân.

Hiện TAND quận Bình Thạnh vẫn chưa lên lịch xét xử vụ án Nguyễn Tiến Dũng. Nguồn tin này cho biết thêm hiện TAND quận Bình Thạnh hoãn xử các vụ án hình sự, ngoại trừ những vụ án hình sự có bị cáo tại ngoại.

Trung tâm hỗ trở xã hội TP.HCM, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: PLO

Theo hồ sơ, nhiều bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội (TP.HCM) tố cáo đã bị ông Dũng xâm hại tình dục. Ngày 15-11-2019, gia đình em DTKA (SN 2005) đến cơ quan công an trình báo việc em bị xâm hại tình dục tại đây.

Tại CQĐT Công an quận Bình Thạnh, Dũng khai biết một số em nữ trong trung tâm thèm thuốc lá nên buổi tối, khi mọi người đã ngủ, lợi dụng lúc giao ca trực, Dũng xuống sau phòng C2. Tại đây, Dũng đứng ngoài cửa sổ gọi các em DTKA, LTKT (SN 2004), NNKN (SN 2005), LTH (SN 2002) lại. Từ bên ngoài, Dũng đưa tay giở trò đồi bại với các em. Sau mỗi lần như vậy, Dũng cho các em thuốc lá và đồ ăn.

Dũng khai đã xâm hại các em từ cuối tháng 5 đến tháng 6-2019. Liên quan đến vụ việc, giám đốc trung tâm Võ Thị Thanh Kim bị giáng chức xuống làm phó giám đốc trung tâm, Phó Giám đốc trung tâm Phạm Đình Lương bị kỷ luật cảnh cáo. Bà Nguyễn Thanh Thảo, Phó Giám đốc trung tâm, bị phê bình nghiêm khắc…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm