Học sinh lớp 5 tử vong vì nghịch súng bắn đạn cao su

Trước đó, chiều tối 30-5, mẹ của em Đ. giật mình bởi tiếng súng phát ra từ trong phòng ngủ của Đ. Lúc này, người mẹ chạy vào phòng phát hiện Đ. nằm bất động bên chiếc súng. Người mẹ tri hô, kêu cứu nhưng khi người dân, xóm giềng chạy đến hiện trường thấy Đ. đã tử vong. Người mẹ của em Đ. cũng ngất xỉu vì quá thương con.

Ngay sau đó, Công an xã Hạnh Lâm báo cáo sự việc lên Công an huyện Thanh Chương bảo vệ hiện trường để cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Chiều 31-5, ông Trần Văn Hiếu, Bí Thư Đảng ủy xã Hạnh Lâm, cho biết: “Em Đ. tử vong là do nghịch súng bắn đạn cao su. Lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho bố, mẹ của em Đ. Hiện chưa rõ khẩu súng bắn đạn cao su trên em Đ. lấy từ đâu. Cơ quan Công an huyện Thanh Chương đang tiếp tục điều tra, làm rõ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm