Học trò ông Park ngán ‘sát thủ’ của UAE ghi bàn hơn Messi

Trở lại đội tuyển UAE tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tiền đạo 31 tuổi Ali Mabkhout cao 1m78 đã dẫn dắt đồng đội đánh bại Malaysia đi 4-0. Anh dễ dàng ghi hai bàn thắng và một pha kiến tạo như đặt cho Lima sút ấn định tỉ số đậm đà.

Chính chân sút Ali Mabkhout cũng là tác giả của hai bàn thắng vào lưới đội Malaysia ở lượt đi giúp đội nhà qua mặt 2-1. Và với hai bàn thắng tiếp theo, Ali Mabkhout đã ghi  tổng cộng 8 bàn thắng tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Hai trận giao hữu gần nhất UAE thắng Ấn Độ 6-0 và thắng Jrdan 5-1, mỗi mình anh đã ghi 5 bàn.

Ali Mabkhout (7) ghi bàn như máy cho tuyển UAE. Ảnh: SS.

Cùng với việc giúp UAE nhảy lên nhì bảng G sau năm trận đấu, Ali Mabkhout đồng thời là vua phá lưới của vòng loại khu vực châu Á, có cùng 8 bàn với Takuma Minamino và Yuya Osako đều của Nhật Bản. Tuy nhiên, Ali Mabkhout chơi ít trận hơn so với ngôi sao Minamino đang chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh đã chơi 6 trận. Riêng 8 bàn thắng của Yuya Osaka thì có đến 5 bàn ghi trong trận tuyển Nhật đại thắng Myanmar 10-0 vào ngày 28-5 vừa qua.

Đáng lưu ý Ali Mabkhout cứ mỗi lần ra sân tại bảng G là ghi bàn thắng. Duy nhất trận làm khách trên sân Mỹ Đình, tiền đạo này không góp mặt do thẻ phạt. Trận đấu này, UAE thua tuyển Việt Nam 0-1, lại rơi vào thế 10 chống 11 khi một cầu thủ bị thẻ đỏ. Tác giả của bàn thắng là Tiến Linh sau một cú sút xa ngoài vòng 16m50 rất đẹp.

Bên cạnh những con số ấn tượng ở bảng G vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022, tiền đạo Ali Mabkhout đã trở thành cầu thủ nằm trong tốp ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia. Với tổng cộng 73 bàn thắng ghi được trong 89 trận, anh đã vượt qua tiền đạo Sunil Setri của đội tuyển Ấn Độ, người ghi 72 bàn (116 trận) và Lionel Messi của đội tuyển Argentina, người ghi 72 bàn (143 trận). Hiện tại, chân sút ghi bàn số một thế giới là Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha với 103 bàn thắng (137 trận).

Mùa giải quốc nội vừa qua, Ali Mabkhout đã ghi 25 bàn thắng trong 26 trận ra sân khoác áo CLB Al Jazira. Anh cũng đã ghi 165 bàn sau 227 trận cho đội bóng của mình.

Đội tuyển UAE vươn lên nhì bảng G với 9 điểm sau năm trận, kém đội đầu bảng Việt Nam 2 điểm nhưng có hiệu số bàn thắng bại cao hơn (+8 so với +4). Ảnh: SS.

Sự lợi hại của Ali Mabkhout buộc các đối thủ phải rất dè chừng. Như ông thầy Tan Cheng Hoe trước khi bóng lăn đã rất cảnh giác học trò cần ngăn chặn tiền đạo này nhưng hàng phòng ngự của tuyển Malaysia đã không thể kiềm chế anh. Thể hình to cao, sức bền và sức rướn vượt trội, cộng với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, cùng khả năng dứt điểm bằng hai chân, hoặc đánh đầu hiểm hóc đã giúp Ali Mabkhout nổi lên như một “sát thủ” không thể cản phá.

Ali Mabkhout tuyên bố cứng anh và đồng đội ở tuyển UAE không cần quan tâm đến kết quả của các đội bóng khác tại bảng G. Nhiệm vụ của chủ nhà là giành chiến thắng cả bốn trận còn lại, trong đó có tuyển Việt Nam lượt cuối sẽ diễn ra ngày 15-6.

Theo đánh giá của tiền đạo Tiến Linh, trận lượt về trên sân UAE rất khó khăn: “UAE thi đấu trên sân nhà nên có một lợi thế rất lớn. Ở trận lượt đi, cầu thủ Ali Mabkhout không thi đấu, nhưng đã góp mặt trở lại và thể hiện phong độ rất tốt. Đó là cầu thủ đặc biệt mà chúng ta phải cảnh giác”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm