Học trò Park Hang-seo khóc sướt mướt khi gặp thầy Hiddink

Năm 2002, ông Park Hang-seo khi ấy mới 43 tuổi có niềm vinh dự lớn lao trở thành trợ lý của HLV Guus Hiddink lừng lẫy ở tuổi 55. Ban huấn luyện của ông Hiddink có cả ông Chung Hae-seong đang dẫn dắt CLB TP.HCM đã giúp đội tuyển Hàn Quốc giành hạng 4 thế giới.

Một dấu ấn không thể nào quên với ông Park và sau đó mọi người chia tay nhau làm những phần việc riêng của mình. Thỉnh thoảng ông Park có gặp lại thầy cũ vội vã trong một số sự kiện nhưng chưa bao giờ cả hai nắm đội tuyển của mình đối đầu nhau.

Cuộc hội ngộ đầy lý thú giữa HLV Park HHang-seo và thầy cũ Guus Hiddink. Ảnh: CNTV.

Chính bởi sự háo hức tái ngộ thầy cũ Hiddink, ông Park ngay sau trận làm khách Thái Lan với đội tuyển quốc gia đã vội vã đáp chuyến bay sang Trung Quốc để nắm đội U-22 Việt Nam gặp gỡ U-22 chủ nhà do HLV kỳ cựu người Hà Lan phụ trách.

Gặp nhau trên sân tập, thầy Hiddink ôm gọn học trò Park vào lòng. Ông Park dúi đầu vào ngực thầy và luôn tay chùi nước mắt. Cuộc hội ngộ thật xúc động khiến ông Park không nói nên lời. Còn thầy Hiddink cười rưng rưng tâm sự ông rất tự hào về Park Hang-seo, một người học trò cũ giỏi giang đã viết lên nhiều câu chuyện đẹp cho bóng đá Việt Nam.

Ông Park thừa nhận thầy Guud Hiddink có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của mình bởi tài năng và tính cách của nhà cầm quân người Hà Lan. Một trong những bí quyết mà ông Park rất hãnh diện chia sẻ sau nhiều thành công gặt hái cho bóng đá Việt Nam chính nhờ từ lời khuyên của thầy Hiddink.

Ông Hiddink từng là HLV tuyển Hàn Quốc sát cánh bên ông Park. Ảnh: CNTV.

Ông Park từng kể khi chia tay nhau sau World Cup 2002, ông đã hỏi HLV Hiddink bí quyết thì nhận câu trả lời ngắn gọn: “Phải nỗ lực giành chiến thắng tất cả mọi trận đấu!”. Lời nhắn nhủ của Hiddink đã giúp người học trò xứ Hàn khi hành nghề luôn truyền tải cho cầu thủ tôn trọng các đối thủ nhưng cần cố gắng hết sức mình trong mọi hoàn cảnh để chiến thắng.

Ở tuổi 60, khi gặp lại HLV Guus Hiddink 72 tuổi, ông Park Hang-seo vẫn rất trân trọng tình cũ nghĩa xưa như ngày nào. Ông thầy người Hàn Quốc đã khóc sướt mướt như một đứa trẻ trong vòng tay của lão làng Guus Hiddink. Giữa họ như chưa bao giờ có cuộc chia ly.

HLV Park Hang-seo chia sẻ việc gặp lại thầy cũ mang rất nhiều ý nghĩa với cá nhân ông: “Trận đấu rất thú vị đối với tôi bởi sẽ gặp lại người mà tôi đã có thời gian làm trợ lý tại đội tuyển Hàn Quốc là ông Hiddink. Khi gặp lại nhau lần này, tôi là HLV trưởng của đội tuyển U-22 Việt Nam, còn ông ấy dẫn dắt U-22 Trung Quốc”.

HLV Hiddink (giữa) bên cạnh ông Park và ông Chung. Ảnh: CNTV.

Theo VFF, ông Park đã đặt ra hai mục tiêu cho U-22 Việt Nam: “Ở trận đấu với chủ nhà U-22 Trung Quốc, tôi muốn kiểm tra tất cả các cầu thủ thi đấu ở các vị trí trong đội hình xem năng lực của họ đến đâu. Tiếp đó, tôi muốn xem khả năng ứng phó của các cầu thủ như thế nào khi thi đấu với một đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội hơn như U-22 Trung Quốc. Tôi cũng chưa yêu cầu các cầu thủ phải thực hiện quá nhiều về mặt chiến thuật”.

Ông thầy người Hàn Quốc cho biết hiện tại U-22 Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn kiểm tra lực lượng để chuẩn bị cho mục tiêu chính là SEA Games 30 vào cuối năm nay và vòng chung kết U-23 châu Á vào đầu năm sau.

Đánh giá về U-22 Trung Quốc, ông Park chia sẻ mình không có nhiều thông tin: “Tôi chỉ biết rằng cách đây hai ngày, họ thi đấu giao hữu với U-22 CHDCND Triều Tiên hòa 1-1. Tôi không biết lắm về nền tảng của các cầu thủ Trung Quốc nhưng tôi hiểu HLV Gud Hiddink bởi có thời gian làm việc cùng với ông ấy. Ông Hiddink đã gắn bó với bóng đá Trung Quốc khá lâu rồi nên chắc chắc ông ấy đã có sự chuẩn bị chu đáo cho các cầu thủ U-22 Trung Quốc ở trận đấu này”.

Sau những giọt nước mắt tình cảm là nụ cười rất tươi của ông Park với thầy cũ. Ảnh CNTV.

HLV Guus Hiddink thì bộc bạch: “Tôi rất vui khi gặp lại đồng nghiệp và trợ lý của tôi tại Hàn Quốc là ông Park Hang Seo. Tôi tự hào vì những gì ông ấy đã làm được, nhưng trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn cho bạn tôi. U-22 Trung Quốc có một số cầu thủ chấn thương không thể ra sân. Tôi cũng chưa chắc cho cầu thủ nào ở danh sách đội hình xuất phát, chỉ biết đây sẽ là trận đấu chất lượng với chúng tôi”.

Trận đấu giữa đội tuyển U-22 Trung Quốc và U-22 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 8-9 trên sân vận động Huangshi Olympic Sports Center, Hồ Bắc, Trung Quốc, trực tiếp truyền hình trên các kênh VTC1, Fanpage VFF và Next Sports.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm