Hội thảo khoa học về Chúa Trịnh Cương

Nhân kỷ niệm 281 năm (1729-2010) ngày mất của Chúa Trịnh Cương, ngày 10-1, Hội Sử học Hà Nội phối hợp với Hội đồng họ Trịnh Thăng Long - Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học "Chúa Trịnh Cương - cuộc đời và sự nghiệp".

Tham dự hội thảo có các nhà khoa học và đông đảo con cháu dòng họ Trịnh trên khắp cả nước.

33 tham luận của các nhà khoa học tại hội thảo nêu rõ: Trịnh Cương (1685 – 1729) là vị chúa Trịnh thứ 6 thời Lê Trung Hưng, cầm quyền từ 5-1709 - 10-1729. Ông người làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá. Ông là chúa Trịnh duy nhất có cuộc đời và sự nghiệp trong thời thái bình thịnh trị không hề có nạn binh đao.

Trịnh Cương là con trưởng của Tấn Quan Vương Trịnh Bính, chắt của Định Nam Vương Trịnh Căn. Ông nội Trịnh Cương là Trịnh Vĩnh và cha là Trịnh Bính đều mất trước cụ nội Trịnh Căn nên theo quy định trực hệ, ông được chọn làm người kế vị.

Trong thời gian ở ngôi, ông có công lao trong việc xây dựng quốc gia đương thời, ban hành nhiều chính sách cải cách thuế khóa nhằm hạn chế bất công; đồng thời củng cố lại quân ngũ, bổ dụng và làm trong sạch đội ngũ quan lại.

Ngoài ra, ông còn cho chỉnh đốn lại văn bài trong các kỳ thi hương, ban bố 10 giáo điều về giáo dục, đạo đức, nhân cách con người...

Theo VH (website ĐCSVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới