Hôm nay, TAND TP Cà Mau xin lỗi người bị oan

(PLO)- TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên buộc TAND TP Cà Mau bồi thường cho anh Duy 502 triệu đồng, xin lỗi công khai tại nơi cư trú.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

14 giờ hôm nay (2-3), TAND TP Cà Mau sẽ tổ chức buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với anh Nguyễn Anh Duy tại trụ sở UBND xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước.

Anh Nguyễn Anh Duy (27 tuổi, ngụ ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau) là một trong năm bị can bị khởi tố trong vụ chém người gây thương tích 45% xảy ra từ đầu năm 2015.

Năm 2016, xử sơ thẩm, TAND TP Cà Mau kết án anh Duy và bốn bị cáo khác về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 4-11-2016, xử phúc thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã chấp nhận đề nghị của VKS, tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Ngày 1-8-2019, VKSND TP Cà Mau đã thừa nhận không đủ căn cứ kết luận có sự việc phạm tội đối với anh Duy.

Sau khi được VKSND TP Cà Mau xác định bị oan, anh Duy đã yêu cầu TAND TP Cà Mau bồi thường oan 964 triệu đồng thiệt hại về tài sản, sức khỏe, thu nhập, tinh thần. Do hai bên không đạt được thỏa thuận về số tiền bồi thường nên anh Duy kiện TAND TP Cà Mau ra TAND huyện Cái Nước.

Sau cùng, xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên buộc TAND TP Cà Mau bồi thường cho anh Duy 502 triệu đồng; xin lỗi công khai tại nơi anh cư trú và đăng lời xin lỗi trên ba số liên tiếp của một tờ báo trung ương và một tờ báo địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm