Hôm nay xử vụ cựu cảnh sát giao thông bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội

(PLO)- Cựu cảnh sát giao thông Nguyễn Đức Trung đã lên kế hoạch bắt cóc trẻ em đe dọa đòi tiền chuộc vì bị thúc ép trả nợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, theo dự kiến, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú Vĩnh Phúc) về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

bắt cóc
Hình ảnh ghi lại thời điểm xảy ra vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi. Ảnh: Cắt từ camera an ninh

Tính trộm cắp để trả nợ

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Trung là cán bộ công tác tại Đội tham mưu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Khoảng năm 2019, Trung vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân và bị thúc ép trả nợ. Bị cáo nảy sinh ý định đi tìm những nhà có điều kiện về kinh tế để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền trả nợ.

Ngày 4-7-2023, Trung thuê một chiếc xe ô tô hiệu Kia Morning màu trắng làm phương tiện đi phạm tội. Bị cáo lắp biển giả để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trung còn mua của người đàn ông không quen biết một khẩu súng hiệu ZORAKI M906-TD cỡ 09mm, loại súng bắn đạn cao su để làm hung khí chống trả nếu bị người dân phát hiện.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ công cụ phạm tội, Trung chọn địa điểm là khu đô thị Việt Hưng và khu đô thị Vinhomes thuộc phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) để trộm cắp tài sản.

Ngày 13-8-2023, bị cáo lái xe đi trên nhiều tuyến đường của 2 khu đô thị nhưng không trộm cắp được nên quay về nhà

Trưa 14-8-2023, Trung mang theo khẩu súng đã lắp sẵn 5 viên đạn cùng với hộp đạn rồi lái xe đi lòng vòng quanh 2 khu đô thị nhưng vẫn không tìm được nhà nào sơ hở để trộm cắp.

Đến chiều cùng ngày, bị cáo nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em rồi đe dọa người nhà của cháu bé để đòi tiền chuộc. Lúc này, Trung đến cửa hàng tạp hóa mua thêm 1 cuộn băng dính loại to, 1 đôi găng tay và 2 dây chun buộc hàng cất trên xe ô tô.

Sau đó, Trung điều khiển xe ô tô đi đến số nhà D7-BT7, khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Thấy cháu Nguyễn Hoàng P (7 tuổi) đang đi xe đạp một mình trong khu đô thị.

Quan sát xung quanh vắng người qua lại, bị cáo xuống xe giả vờ hỏi cháu bé về nhà “chú Tuấn” để đánh lạc hướng.

Sau đó, Trung bất ngờ kéo cháu lên xe ô tô và dùng dây trói tay, trói người cháu vào ghế phụ phía trên của xe.

Sau khi bắt trói cháu P, Trung dò hỏi cháu bé về gia đình và được cháu bé đọc số điện thoại của chị Đào Thanh H, là mẹ cháu.

Bị cáo lái xe chở cháu lên Sóc Sơn. Trên đường đi, Trung gọi điện cho chị H, đe dọa giết cháu bé và đòi 15 tỉ đồng tiền chuộc. Biết con trai bị bắt cóc, chị H rất hoảng sợ, đồng ý yêu cầu đòi tiền chuộc của Trung và bảo Trung cho thời gian để chuẩn bị tiền. Đồng thời, gia đình chị báo cáo vụ việc đến Công an quận Long Biên.

Trong thời gian chờ chị H chuẩn bị tiền, để tránh sự phát hiện của CQĐT, Trung vứt bỏ quần áo và biển kiểm soát giả ở khu vực đê thuộc quận Long Biên, Hà Nội rồi chở cháu bé đi lòng vòng qua nhiều địa điểm.

Vừa đi, Trung vừa gọi điện đe dọa nếu chị H báo công an hoặc không chuẩn bị đủ tiền thì sẽ không được gặp lại cháu P.

Do gia đình của chị H chỉ chuẩn bị được 6 tỉ đồng và 300.000 USD (khoảng 13,1 tỉ đồng) nên chị H xin Trung cho trả số tiền trên và Trung đồng ý.

Kế hoạch tẩu thoát bất thành

Chị H để tiền trong túi xách màu đen rồi mang lên xe ô tô của chị và lái xe theo chỉ dẫn của Trung qua nhiều địa bàn đến đường gom gần Khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Khoảng 5 giờ ngày 15-8-2023, Trung chờ sẵn tại điểm hẹn, khi thấy xe của chị H đến, Trung yêu cầu dừng lại, xuống xe và mang theo túi đựng tiền màu đen đi về hướng xe của Trung.

Chị H làm theo yêu cầu và đi được một đoạn nhưng không nhìn thấy cháu P nên không để túi tiền vào xe của Trung mà để xuống đường rồi quay lại xe của mình.

Thấy vậy, Trung lái xe đến lấy túi đựng tiền để ở chân ghế lái. Sau đó, Trung thả cháu P xuống đường và lái xe bỏ trốn.

Cùng lúc này, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Long Biên phát hiện, bắt giữ Trung cùng toàn bộ vật chứng.

Quá trình khống chế bắt giữ Trung, do có sự giằng co nên khẩu súng (đã lên đạn sẵn) mà Trung mang theo rơi từ trong túi quần bên trái của Trung xuống đất làm súng cướp cò và phát nổ một lần trúng vào chân một cán bộ công an Long Biên đang tham gia bắt giữ Trung.

Sau đó, mọi người đã bắt giữ Trung và đưa anh cán bộ công an này đi cấp cứu và điều trị thương tích kịp thời. Do thương tích nhẹ, người này từ chối giám định thương tích và không yêu cầu Trung bồi thường.

Tại CQĐT, Trung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai năm 2021, Trung mua khẩu súng của một người quen biết trên mạng, cất giấu ở nhà, không có ai biết. Với hành vi tàng trữ khẩu súng, CQĐT đã đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính.

CQĐT xác định Trung vay tiền của các đối tượng trú ở tỉnh Vĩnh Phúc, việc vay tiền diễn ra tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nên CQĐT quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan chuyển CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm