Hơn 100 người thương vong do tai nạn giao thông dịp lễ 2-9

Trong đó, riêng ngày 2-9, cả nước đã xảy ra 23 vụ TNGT làm 16 người chết, 20 người bị thương.

Nguyên nhân khiến số người chết vì tai nạn trong ba ngày nghỉ lễ tăng cao là do người điều khiển mô tô, xe máy vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông như chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, thiếu quan sát, đi sai phần đường...

Trong ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh, lực lượng chức năng đã xử lý 16.616 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính số tiền hơn 7 tỉ đồng, tạm giữ 117 ô tô, hơn 2.300 xe máy, tước hơn 400 giấy phép lái xe.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết thêm trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, đường dây nóng của đơn vị đã tiếp nhận được hàng trăm cuộc điện thoại, tin nhắn phản ánh về vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô. Các cuộc phản ánh chủ yếu về chở quá số lượng, nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định…

Ngay khi nhận được các thông tin trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ GTVT, Bộ Công an, các địa phương yêu cầu các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm