Hơn 60 máy ATM bị nhiễm điện

Trả lời PV sáng 4/4, ông Trần Dũng, Trưởng phòng kỹ thuật an toàn -bảo hộ lao động điện Công ty Điện lực TP HCM cho biết, sau vụ học sinh lớp 4 chết cạnh máy ATM Agribank bị nhiễm điện ở đường Nguyễn Thái Bình (quận 1) chiều 1/4, 15 đơn vị của công ty điện lực TP HCM đã kiểm tra toàn bộ hệ thống 866 máy ATM của tất cả các ngân hàng trên địa bàn thành phố.

Hơn 60 máy ATM bị nhiễm điện ảnh 1
Công ty điện lực TP HCM đã phát hiện hơn 60 máy ATM bị nhiễm điện như trường hợp máy ATM trong vụ học sinh lớp 4 bị chết. Ảnh: An Nhơn.

Trong ngày đầu kiểm tra hôm 3/4, nhân viên điện lực đã phát hiện 57 máy ATM bị nhiễm điện. Theo ông Dũng các máy ATM bị nhiễm điện đa phần là do nguồn điện không chuẩn, không đóng tiếp điện và đi dây không đúng kỹ thuật, đấu nối dây bất cẩn...

"Hiện chúng tôi đã ngắt nguồn điện và cô lập các máy ATM bị nhiễm điện. Đồng thời thông báo đến các ngân hàng có máy bị rò rỉ điện để có hướng khác phục ngay", ông Dũng nói.

Sáng nay, trong số 20 máy kiểm tra ở địa bàn trung tâm thành phố, các nhân viên điện lực đã phát hiện thêm 4 máy ATM bị nhiễm điện. "Chúng tôi dự kiến kiểm tra tất cả các máy ATM trong hai ngày để kịp thời phát hiện nhằm ngăn ngừa điều xấu ảnh hưởng đến người sử dụng", ông Huỳnh Lê Khương, Phó phòng an toàn điện, Công ty điện lực TP HCM, nói.

Trong khi đó, theo gia đình học sinh lớp 4 Châu Linh Uyên, cơ quan giám định pháp y đã cho kết luận em chết do điện giật. Hiện cơ quan điều tra công an quận 1 đang chờ kết quả giám định hiện trường để có đưa ra quyết định có khởi tố vụ án hay không.

Theo An Nhơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm