Hỗn chiến do mâu thuẫn nợ nần, 3 người trọng thương

Ngày 24-6, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra truy xét nhóm người hỗn chiến khiến ba nạn nhân bị thương trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, chiều 20-6, anh Lê Thanh H. (37 tuổi, quê Đồng Tháp) trên đường đến nhà ba vợ là Thạch N. (tại KP4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) để chơi thì gặp Huỳnh Minh Tâm (32 tuổi, quê Vĩnh Long).

Do trước đó H. có nợ một số tiền nên khi gặp Tâm đòi tiền thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, H. sau đó bỏ chạy về nhà ba vợ.

Khoảng 10 phút sau, Tâm cùng một người khác (chưa rõ lai lịch) mang theo bình xịt hơi cay và hung khí đến nhà ông N. để tìm H.

Ông N. và hai người con là Thạch Q. và Thạch L. chạy ra can ngăn đã bị nhóm Tâm đánh, chém khiến L. đứt gân khuỷu chân phải, bị thương khuỷu chân trái.

Còn ông N. và Q. bị thương ở đầu, tay, chân. Cả ba người đang được đưa đến bệnh viện điều trị. Sau khi gây án, nhóm của Tâm lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã có mặt khám nghiệm, điều tra truy xét.

Tại hiện trường, Công an thu giữ hai cây sắt tròn dài khoảng 60 cm, một vỏ dao tự chế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm