Hỗn chiến từ ‘cái nhìn’, 9 thanh niên bị truy tố tội giết người

(PLO)-  Xuất phát từ việc nói chuyện lớn tiếng và ánh nhìn qua lại, hai bên lao vào hỗn chiến dẫn đến 13 người bị truy tố, trong đó có chín người bị truy tố tội giết người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo nguồn tin của PLO, vào đầu tháng 8, TAND tỉnh Bình Phước sẽ đưa ra xét xử vụ hỗn chiến xảy ra vào năm 2020 tại tỉnh này với 13 bị cáo. Trong đó, chín người bị truy tố về tội Giết người, bốn người còn lại bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đánh nhau vì nói chuyện lớn tiếng

Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23-10-2020, Nguyễn Quang Đại (SN 2000), Trịnh Ngọc Thắng (SN2002), Đỗ Văn Hoàng (SN 2003), Phạm Thanh Tùng (SN 2003), Hồ Yên Như (SN 2003), Lê Kỳ (SN 2000), Nguyễn Phương Em (SN 2001) và Nguyễn Nhật Hào cùng đến chơi tại khu vực Quảng Trường 6/1 thuộc khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Cùng thời gian này, Nguyễn Thanh Hổ (SN 1994), Hà Mạnh Huy (SN 1992), Trần Minh Hải (SN 1996) và Trần Văn Thuận (SN 1993) cũng đến chơi tại đây.

Nghe Hổ nói chuyện lớn tiếng nên Đại nhìn về phía Hổ. Thấy vậy, Thuận nói: “Nhìn gì mà nhìn, thích thì đến với nhau luôn đi” dẫn đến xảy ra ẩu đả giữa nhóm của Đại và nhóm của Hổ.

Khi này, Hải kéo phần lưỡi dao nhọn trong bấm móng tay ra đâm trúng ngực Phương Em, đâm trúng hông trái tay phải của Đại, đâm trúng nách của Lê Kỳ. Đại, Thắng, Hoàng, Tùng, Như, Kỳ, Hào, Phương Em để lại bốn xe mô tô ở Quảng Trường và bỏ chạy về căn tin phía sau Quảng Trường 6/1. Thuận nói: “Thách tụi mày quay lại lấy xe” và đi đến đạp đổ xe mô tô nhóm của Đại.

Lúc sau, Phương Em và Đại cùng điện thoại cho Nguyễn Quang Trung (1996) nói bị đâm và nhờ Trung đến giúp đánh lại nhóm của Hổ thì Trung đồng ý. Sau đó, Trung cầm theo một cây sắt vuông dài 62cm rồi điều khiển xe mô tô đến căn tin gặp Phương Em.

Thấy Phương Em bị thương, Đại nói đưa Phương Em đi cấp cứu nhưng Em không đồng ý mà nói với Đại: “Chơi nó đi, em không sao đâu”.

Lúc này, Triệu Quốc Phú (SN 2001) chở Nguyễn Thị Hoàng Yến đi chơi thì thấy tại Quảng Trường có xảy ra đánh nhau. Phú điện thoại hỏi thì Đại nói cho Phú biết là Đại mới bị đâm tại Quảng Trường và đang chuẩn bị về lấy hung khí để trả thù.

Lúc này, Phú điều khiển xe mô tô chở Yến đến căn tin phía sau Quảng trường gặp nhóm của Đại cùng đi lấy hung khí gồm hai con dao tự chế. Đại đưa cho Thắng cầm con dao dài 54,2cm còn mình cầm một con dao tự chế dài 78cm rồi tất cả quay lại khu vực căn tin. Khi đi, Đại và Tùng có nhờ Sang và một người thanh niên (chưa xác định được lai lịch) chở. Sang chở Tùng quay về căn tin thì Tùng xuống xe, còn Sang điều khiển xe mô tô đi về.

Nhóm Đại sau đó quay lại Quảng Trường tìm nhóm của Hổ để đánh. Trên đường, Hoàng và Như nhặt đá ở trên đường cầm theo. Hào chạy ra Quảng Trường lấy xe mô tô của mình đi về còn Phương Em và Yến ngồi ở căn tin.

Lúc này, nhóm của Hổ đang đứng giữa sân quảng trường cách thấy nhóm của Đại cầm hung khí nên bỏ chạy.

Thuận điều khiển xe mô tô bỏ chạy thì Phú điều khiển xe mô tô chở Thắng cầm cây sắt đuổi theo đánh một cái trúng vào vai phải của Thuận. Sau đó, Phú điều khiển xe mô tô chở Thắng tiếp tục đuổi theo Huy. Khi bắt kịp, Thắng và Phú dùng cây sắt và cây điếu đánh nhiều cái vào đùi và chân của Huy.

Cùng thời gian này, Hổ bỏ chạy đến đường ĐT741 trước Quảng Trường thì bị Hoàng cầm đá ném trúng lưng và đạp vào lưng Hổ làm Hổ ngã xuống đường.

Hổ đứng dậy tiếp tục bỏ chạy thì Trung cầm dao chém liên tiếp ba nhát vào lưng Hổ. Tùng cầm nón bảo hiểm ném Hổ nhưng không trúng. Tiếp đó, Đại cầm con dao tự chế chém liên tiếp bốn nhát trúng vào vai, lưng, tay và đầu của Hổ làm Hổ ngã trên dải phân cách. Khi này, Kỳ chạy đến đá một cái vào mặt của Hổ.

Hồ Yên Như cầm cục đá chạy theo nhưng thấy Trung và Đại đã cầm dao chém Hổ nên Như đã vứt cục đá.

Hậu quả, Nguyễn Thanh Hổ bị thương tích 62%.

Truy tố 13 bị can ra trước tòa

Sau khi gây án, Đại, Kỳ, Em, Trung, Phú, Thắng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào tháng 11 và 12 năm 2020. Hoàng, Tùng và Như sau đó cũng bị bắt vào năm 2021.

Theo kết luận của VKS, việc Nguyễn Thanh Hổ không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của các bị can, do Hổ được đưa đi cấp cứu kịp thời. Cáo trạng của VKS cho thấy hành vi của Nguyễn Phương Em là người xúi giục, kích động, còn các Đại, Trung, Kỳ, Phú, Thắng, Tùng, Hoàng, Như là người thực hành, giúp sức tích cực.

Từ đó, VKS quyết định truy tố ra trước tòa Em, Đại, Trung, Kỳ, Phú, Thắng, Tùng, Hoàng, Như về tội Giết người, có tính chất côn đồ theo điểm n, khoản 1, điều 123 BLHS. Trước đó, liên quan đến vụ án, Thắng và Phú bị Cơ quan CSĐT khởi tố và bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngoài ra, Sang cùng thanh niên điều khiển xe mô tô chở nhóm của Đại đi lấy vũ khí do chưa xác định được lai lịch nên cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Việc hải dùng dao bấm móng tay đâm Đại gây thương tích 4%, đâm Em và Kỳ cùng thương tích 1% có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Em, Kỳ và Đại đều không yêu cầu xử lý hình sự đối với Hải. Thuận cũng không yêu cầu xử lý Thắng và Phú vì trước đó đánh Thuận gây thương tích 1%.

Bên cạnh đó, việc Phú và Thắng dùng cây đánh vào chân của Huy nhưng không gây thương tích nên cơ quan chức năng không đề cấp xử lý.

Đối với, Hải, Thuận, Hổ, Huy, VKS cũng truy tố vì tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 điều 318 BLHS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm