Hong Kong phản đối việc Anh đình chỉ hiệp ước dẫn độ

Theo tờ South China Morning Post, ngày 21-7, chính quyền Hong Kong đã lên tiếng phản đối việc Anh quyết định đình chỉ hiệp ước dẫn độ với đặc khu này. Hong Kong cáo buộc hành động của Anh đã can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc đại lục và vi phạm luật pháp quốc tế.

“Mọi quốc gia có luật pháp và nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền của họ” - một phát ngôn viên của chính quyền Hong Kong phản đối quyết định của London.

“Đây là một sự can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế cũng như các quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, thông qua việc cố ý cho phép tội phạm trốn tránh công lý” - phát ngôn viên này nói thêm.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab phát biểu trước Quốc hội Anh ngày 20-7. Ảnh: REUTERS


Theo người phát ngôn này, “Anh sẽ chịu trách nhiệm trước luật pháp và cộng đồng quốc tế, vì việc này có thể tạo ra một kẻ hở pháp lý giúp những kẻ phạm tội chạy trốn khỏi Hong Kong”.

Ở một diễn biến khác, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã yêu cầu London ngay lập tức ngừng can thiệp vào các vấn đề Hong Kong.

“Anh sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu nước này vẫn tiếp tục đi sai đường” - người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo.

Hôm 20-7, Ngoại trưởng Anh - ông Dominic Raab chính thức tuyên bố ngưng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, hạn chế bán vũ khí cũng như xem xét lại các chương trình trao đổi thẩm phán và cảnh sát với Hong Kong.

Quyết định của Anh được đưa ra khi nước này lo ngại luật an ninh quốc gia Bắc Kinh áp đặt lên Hong Kong sẽ đe dọa nghiêm trọng đến các vấn đề về nhân quyền.

Trước khi quyết định của Anh được thông qua, các cố vấn và quan chức cấp cao chính phủ Trung Quốc cảnh báo việc đình chỉ có thể biến Anh thành thiên đường cho những kẻ chạy trốn, đặc biệt những người liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính phủ trong năm qua.

Trước đó, Anh nói sẵn sàng cấp quyền cư trú cho dân Hong Kong mang hộ chiếu Anh, mở đường cho việc cấp quyền công dân cho họ. Các chi tiết của kế hoạch này sẽ được công bố trước kỳ nghỉ của quốc hội Anh, theo Ngoại trưởng Raab.

Tuy nhiên, có thể thấy sự thận trọng của Anh khi ông Raab dừng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc hoặc Hong Kong liên quan đến luật an ninh quốc gia, đồng thời lưu ý tầm quan trọng của việc tiếp tục các thỏa thuận với Bắc Kinh trong tương lai.

“Quan trọng là các biện pháp trừng phạt phải được thực hiện đúng cách. Nếu gấp gáp, nó sẽ vướng tới các vấn đề pháp lý” - ông Raab nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm