Hợp tác vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện trẻ em Việt Nam

(PLO)- Lễ ký kết gồm 3 đơn vị chăm sóc y tế hàng đầu có ý nghĩa quan trọng giúp trẻ em Việt Nam sẽ có cơ hội được hưởng dịch vụ y tế tốt hơn, khắc phục được tình trạng quá tải tại một số bệnh viện lớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-7, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược gồm 3 đơn vị hàng đầu về phòng, khám và chữa bệnh trẻ em Việt Nam: Bệnh viện Nhi Trung ương, Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và Hệ thống tiêm chủng VNVC.

Tham dự lễ ký kết có đại diện 3 bên gồm: PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam; TS.BS Cao Việt Tùng – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Nhi Trung ương. Phía Hệ thống BVĐK Tâm Anh: TTND.GS.TS Ngô Quý Châu – Giám đốc chuyên môn BVĐK Tâm Anh Hà Nội, ThS Ngô Thị Ngọc Hoa – Tổng Giám đốc BVĐK Tâm Anh Hà Nội; ThS Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống BVĐK Tâm Anh; TS Nguyễn Thị Chinh – Phó Tổng Giám đốc thường trực và thành viên Ban Giám đốc BVĐK Tâm Anh Hà Nội. Phía Hệ thống tiêm chủng VNVC có BS.CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa và ThS Hà Thu Nga - Phó Tổng Giám đốc.

Buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Nhi Trung ương, Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Hệ thống tiêm chủng VNVC diễn ra ngày 29-7 tại Hà Nội. Ảnh: BVCC

Buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Nhi Trung ương, Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Hệ thống tiêm chủng VNVC diễn ra ngày 29-7 tại Hà Nội. Ảnh: BVCC

Buổi ký kết bao gồm những nội dung quan trọng và chi tiết về hợp tác chiến lược phát triển chuyên môn, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng chuyên môn, dịch vụ nhằm nâng cao và hoàn thiện công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam.

Xuất phát từ thực tế trong nước hiện có gần 30 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và nâng cao về thể chất, trí tuệ rất lớn. Mỗi năm Việt Nam hiện có thêm trên 1,5 triệu trẻ được sinh ra khiến gánh nặng y tế Nhi khoa trong nước càng ngày càng tăng lên.

Chăm sóc y tế trẻ em tuy cầu lớn, nhưng nguồn cung lại hạn chế. Hiện hệ thống y tế công lập trong nước mới chỉ có trên 10% bệnh viện tuyến tỉnh có khoa Nhi. Tuyến cuối về chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học tập trung vào Bệnh viện Nhi Trung ương ở miền Bắc và Bệnh viện Nhi đồng ở phía Nam đang phải chịu áp lực quá tải. Chương trình tiêm chủng mở rộng cũng đang gặp khó khăn về cung ứng vắc xin, khiến số lượng lớn trẻ em có nguy cơ không được đáp ứng đầy đủ việc tiêm vắc-xin đúng lịch, kịp thời phòng bệnh.

Do đó, việc hợp tác chuyên sâu giữa 3 đơn vị chăm sóc y tế hàng đầu trong nước về chuyên môn, cơ sở vật chất hiện đại (bao gồm phòng, khám chữa bệnh) được kỳ vọng sẽ mang đến một chuỗi chăm sóc sức khỏe cải tiến và toàn diện cho trẻ em.

Ba bên thống nhất thúc đẩy đào tạo cán bộ y khoa có chuyên môn cao để phục vụ tốt hơn điều trị các bệnh lý trẻ em từ vừa đến phức tạp. Hệ thống tiêm chủng VNVC sẽ cung ứng vắc xin đủ và chất lượng đảm bảo yếu tố phòng bệnh. Bệnh viện Nhi Trung ương và BVĐK Tâm Anh sẽ tiếp nhận người bệnh, phân tuyến kỹ thuật nhằm điều chuyển phù hợp theo nhu cầu người bệnh, giảm bớt gánh nặng quá tải. Ba bên hoặc kết hợp đôi bên cùng hợp tác nghiên cứu khoa học, phối hợp triển khai các đề tài nghiên cứu tiến gần đến tiệm cận y tế trẻ em thế giới. Nội dung triển khai và các vấn đề liên quan của mỗi đề tài nghiên cứu khoa học sẽ được hai bên thống nhất bằng Hợp đồng nghiên cứu khoa học tùy vào yêu cầu của mỗi đề tài, hoặc điều kiện của các bên.

Lễ ký kết hợp tác có ý nghĩa quan trọng giúp trẻ em Việt Nam được hưởng một dịch vụ y tế tốt và toàn diện hơn. Ảnh: BVCC

Lễ ký kết hợp tác có ý nghĩa quan trọng giúp trẻ em Việt Nam được hưởng một dịch vụ y tế tốt và toàn diện hơn. Ảnh: BVCC

Phát biểu trong buổi lễ ký kết, PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương kỳ vọng: “Sự hợp tác toàn diện này sẽ mang đến nhiều hơn nữa các dịch vụ chất lượng trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe mầm non tương lai của đất nước”.

ThS Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ sinh thái sức khỏe BVĐK Tâm Anh - Hệ thống tiêm chủng VNVC tiếp nối: “Việc hợp tác không chỉ là cầu nối, tạo tiền đề nâng cao năng lực chuyên môn, thúc đẩy nghiên cứu khoa học mà còn mang lại lợi ích chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người bệnh”.

ThS Hà Thu Nga, Phó Tổng Giám đốc VNVC, khẳng định: “Mạng lưới trung tâm tiêm chủng vắc xin rộng khắp với nguồn cung ứng chính hãng đầy đủ, chất lượng cao như VNVC sẽ góp phần tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp nâng cao chất lượng y tế cho trẻ em”.

Lễ ký kết hứa hẹn không chỉ mang đến lợi ích cho người bệnh, mà còn tận dụng triệt để thế mạnh của ba bên, góp phần hoàn thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhi khoa nói riêng và ngành y tế nói chung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm