Theo cha mẹ đi bắt hến, 3 anh em ruột chết đuối thương tâm

(PLO)- Do không có người trông coi, hai vợ chồng dẫn theo ba con ruột đi bắt hến thì xảy ra sự việc đau lòng, cả ba anh em chết đuối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 5-7, lãnh đạo UBND huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước đau lòng, ba anh em ruột tử vong.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, vợ chồng anh VHT (38 tuổi) và chị NTL (33 tuổi, ngụ thôn An Phú, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức) ra sông Tiên (đoạn qua thôn An Phú), cách nhà khoảng 500m bắt hến.

Người dân quyên góp giúp gia đình lo hậu sự. Ảnh: CTV
Người dân quyên góp giúp gia đình lo hậu sự. Ảnh: CTV

Do không có người trông coi con nhỏ, hai vợ chồng dắt theo cả ba con ruột (anh đầu 9 tuổi, giữa 8 tuổi, út 6 tuổi) đi cùng.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, hai vợ chồng đang bắt hến thì nhìn lại không thấy các con nên hô hoán, tìm kiếm. Một lúc sau, vợ chồng anh T phát hiện cả ba anh em đã tử vong.

Hiện thi thể các cháu đã được chính quyền địa phương cùng người dân đưa về nhà lo hậu sự.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh T hết sức khó khăn. Bà nội các cháu lâm bệnh nặng, nằm một chỗ. Hai vợ chồng ở quê thường ra sông bắt hến kiếm tiền trang trải qua ngày.

Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, người dân địa phương dựng thùng quyên góp giúp gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm