Houthis mất bao nhiêu sức mạnh sau đợt không kích từ liên quân Mỹ?

(PLO)- Phía Houthis cho biết các cuộc tấn công của liên quân Mỹ không tác động đáng kể đến năng lực của nhóm và Houthis sẽ tiếp tục ngăn chặn các tàu liên kết Israel đi qua Biển Đỏ và biển Ả Rập, Tướng Mỹ cũng thừa nhận khả năng này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lực lượng Houthis (Yemen) thực hiện 27 cuộc tấn công nhắm vào tàu ở Biển Đỏ kể từ ngày 19-11-2023, theo thu thập của trang tin The Hill.

P16-đăng-16-1-2024-Houthis.jpg
Lực lượng Houthis bắt giữ và lên tàu chở hàng Galaxy Leader ở Biển Đỏ vào ngày 19-11-2023. Ảnh: Trung tâm truyền thông Houthis/AP

Tháng 12-2023, Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm hàng hải bảo vệ các tàu ở Biển Đỏ. Các cuộc tấn công của Houthis vẫn tiếp tục.

Ngày 1-1, Tổng thống Mỹ Joe Biden thảo luận với các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao về hành động quân sự. Lệnh không kích được ông Biden đưa ra khoảng 24 giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết lên án Houthis về các cuộc tấn công ở Biển Đỏ.

Tờ New York Times dẫn đánh giá ngày 12-1 của Trung tướng Douglas Sims, Giám đốc hoạt động của Bộ Tham mưu liên quân Mỹ, rằng các cuộc không kích đã đạt được mục tiêu làm tổn hại khả năng tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Houthis nhắm vào tàu trên Biển Đỏ.

Song New York Times cũng dẫn lời hai quan chức Mỹ ngày 13-1 rằng các cuộc không kích do liên quân Mỹ dẫn đầu nhắm vào các mục tiêu Houthis ở Yemen trong hai ngày 11 và 12-1 chỉ gây thiệt hại hoặc phá hủy khoảng 20%-30% khả năng tấn công của Houthis.

Một lý do, theo hai quan chức này là vì việc tìm kiếm các mục tiêu của Houthis khó hơn dự đoán. Những năm qua các cơ quan tình báo Mỹ và phương Tây không ưu tiên thời gian và nguồn lực thu thập dữ liệu về vị trí của hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy, kho đạn dược, cơ sở lưu trữ và sản xuất UAV và tên lửa của Houthis. Sau khi Houthis tấn công các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ, các nhà phân tích Mỹ gấp rút theo dõi và lập danh mục thêm các mục tiêu của Houthis.

Đợt tấn công đầu tiên do Mỹ dẫn đầu đêm 11-1 nhắm vào 60 mục tiêu được hoạch định trước ở 16 địa điểm với hơn 100 quả bom và tên lửa dẫn đường chính xác. Khoảng 30-60 phút sau đó, đợt tấn công thứ hai nhắm vào 12 mục tiêu của Houthis.

Đợt không kích bằng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ nhắm vào một cơ sở radar ở Yemen hôm 12-1 là một cuộc “tấn công lại” mục tiêu ban đầu vốn đã bị không kích hôm 11-1 nhưng chưa bị phá hủy thỏa đáng.

Một người phát ngôn của Houthis nói với Reuters rằng các cuộc tấn công của liên quân Mỹ không tác động đáng kể đến khả năng của Houthis trong việc ngăn chặn các tàu liên kết Israel đi qua Biển Đỏ và biển Ả Rập. Houthis vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các tàu ở Biển Đỏ. Tướng Sims và hai nguồn tin quan chức Mỹ ngày 13-1 thừa nhận rằng Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm