Hủy án vụ buôn lậu khẩu trang xuyên quốc gia

(PLO)- Sau phiên sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ nhưng tại tòa lại kêu oan, cho rằng chỉ là người lái xe, làm công ăn lương, không nhận chi phí nào từ việc buôn lậu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Phúc (sinh năm 1970, trú huyện Định Quán, Đồng Nai) về tội buôn lậu.

Trước đó, bị cáo Phúc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Phúc kêu oan, cho rằng mình chỉ là người lái xe, làm công ăn lương, không nhận chi phí nào từ việc buôn lậu.

Đại diện VKS Cấp cao tại TP.HCM cho rằng khi lái xe, bị cáo phải biết hàng hoá gì trên xe và vận chuyển đi đâu. Hành vi của bị cáo là coi thường pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Hữu Phúc tại phiên tòa. Ảnh: NT

Bị cáo Nguyễn Hữu Phúc tại phiên tòa. Ảnh: NT

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra lại, làm rõ việc bị cáo nhiều lần lái xe vận chuyển hàng hóa sang Campuchia.

Theo hồ sơ, ngày 9-3-2020, tại trạm kiểm soát Biên phòng Tân Nam (thuộc ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Phúc điều khiển xe ô tô mang biển số 76C-027.02 cùng Lê Minh Hùng vận chuyển 527.500 chiếc khẩu trang từ Việt Nam sang Campuchia để giao cho một người Campuchia tên Tô Khường (hay còn gọi là Tô Thường). Khi đang sang hàng qua xe Campuchia thì bị phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra, Hùng khai từ năm 2009, Hùng được Khường thuê vận chuyển hàng hóa là vật dụng, đồ dùng gia dụng từ TP.HCM đến khu vực cửa khẩu Tân Nam giao cho Khường vận chuyển sang Campuchia, tiền thuê 10 triệu đồng/tháng.

Khoảng 8 giờ ngày 8-3-2020, Khường điện thoại yêu cầu Hùng đến địa chỉ tại KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM nhận hàng hóa và khẩu trang để chuyển sang Campuchia giao cho Khường.

Sau khi nhận 211 thùng khẩu trang, hóa đơn giá trị gia tăng và một số hàng hóa là vật dụng, đồ dùng gia dụng, Phúc điều khiển xe ô tô cùng Hùng vận chuyển đến khu vực cửa khẩu Tân Nam, sau đó bị phát hiện, bắt giữ như trên.

Trước đó, ngày 25-11-2021, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hùng và bị cáo Phúc cùng mức án 10 năm tù về tội buôn lậu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm