‘Hủy diệt’ xứ Wales, Đan Mạch vào tứ kết Euro 2020

Cặp đấu đầu tiên vòng 1/8 Euro 2020, là màn đối đầu giữa xứ Wales và Đan Mạch, đây là hai đội bóng được đánh giá là ngang ngửa nhau khi cả hai đều kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai. Ngoài ra cả hai đội đều sở hữu những cầu thủ có tên tuổi như Gareth Bale, Ramsey bên phía xứ Wales, hay Hoejbjerg và Braithwaite bên phía Đan Mạch. 

Xứ Wales nhập cuộc tốt với hai cú sút xa ngoài vòng cấm của Gareth Bale. Ảnh: Getty Images. 

Ngay đầu trận xứ Wales thi đấu tự tin và có được 2 cú sút của Gareth Bale ở phút thứ 10 và 12, tiếc là cả hai cú sút của đội trưởng xứ Wales đều đi chệch khung thành thủ môn Kasper Schmeichel.

Trong hiệp một, tuyển Đan Mạch chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tuy nhiên Đan Mạch lại là đội bất ngờ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ cú sút trước vòng cấm của trung phong Kasper Dolberg, bóng đi vào góc xa khung thành giúp Đan Mạch vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 27.

Dolberg (số 12) ghi bàn thắng giúp Đan Mạch có lợi thế dẫn trước 1-0 trong hiệp một. Ảnh: Reuters. 

Sau khi có được bàn thắng, thay vì chọn lối chơi chặm chắc, Đan Mạch lại gây bất ngờ khi thi đấu lấn lướt với tỷ lệ cầm bóng lên đến 59% trong hiệp một. Phút 32, từ nỗ lực xâm nhập vòng cấm bên cánh trái của Damsgaard, bóng được cầu thủ này chuyền đến chân cho Dolberg, nhưng trước góc sút quá hẹp, trung phong của Đan Mạch không thể đánh bại thủ môn Danny Ward.

Phút bù giờ hiệp một, Joakim Maehle nhận đường tạt bóng vào vòng cấm của đồng đội, nhưng cú sút của số 5 bên phía Đan Mạch vẫn không thể đánh bại được thủ môn xứ Wales. Kết thúc hiệp một, Đan Mạch tạm dẫn trước với tỷ số 1-0. 

Sai lầm của hàng thủ xứ Wales giúp Dolberg lập "cú đúp" đầu hiệp hai. Ảnh: Reuters. 

Đầu hiệp hai, Đan Mạch sớm có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 48. Từ tình huống căng ngang của Braithwaite, cầu thủ vừa vào sân của xứ Wales là Neco Williams phá bóng cẩu thả. Bóng tìm đến thẳng chân của Dolberg và tiền đạo của Đan Mạch không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm cận thành để nâng tỷ số lên 2-0, đồng thời lập cú đúp cho mình.

Phút 53, Neco Williams có pha tạt bóng vào vòng cấm, nhưng pha đánh đầu của Gareth Bale lại quá thiếu chính xác. 

Phần lớn khoảng thời gian của hiệp 2, Đan Mạch thi đấu nhàn nhã bên phần sân nhà khiến xứ Wales gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, Đan Mạch còn có những đường phản công khiến hàng thủ của xứ Wales nhiều lần chao đảo. 

Joakim Maehle giúp Đan Mạch cầm chắc tấm vé vào vòng tứ kết khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Ảnh: Reuters. 

Phút 88, Đan Mạch đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của xứ Wales bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Từ đường bóng đảo cánh của Mathias Jensen, số 5 Joakim Maehle xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện cú dứt điểm đưa bóng găm vào góc hẹp khung thành xứ Wales.

Đến phút thi đấu cuối cùng của trận đấu, xứ Wales còn chịu cảnh mất người khi Harry Wilson phạm lỗi với Joakim Maehle và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. 

Chịu cảnh mất người xứ Wales còn nhận thêm bàn thua thứ tư ở những phút bù giờ, tiền đạo Braithwaite có pha xử lý khéo léo để loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm đưa bóng vào góc xa làm rung lưới xứ Wales. Ở bàn thắng này, mặc dù trọng tài biên đã phất cờ việt vị, nhưng tổ VAR lại công nhận bàn thắng, vì thế Đan Mạch viết tiếp hành trình Euro 2020 bằng việc hạ xứ Wales với tỷ số chung cuộc 4-0. 

Braithwaite ấn định chiến thắng 4-0 cho Đan Mạch ở phút bù giờ cuối trận. Ảnh: AP. 

Là đội đầu tiên giành vé vào chơi trận tứ kết, đối thủ của Đan Mạch ở trận tứ kết Euro 2020 sẽ được xác định sau màn đối đầu giữa Hà Lan và Czech. Trận đấu giữa Hà Lan và Czech sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 27-6.

50% chọn Pháp - Đức là trận chung kết
50% chọn Pháp - Đức là trận chung kết
(PLO)- Trước vòng knock out với 8 cặp đấu khởi tranh vào đêm 26-6, sáu thành viên của Ban Thể Thao Báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa ra những dự đoán theo quan điểm cá nhân với kết quả 50% phiếu chọn Pháp - Đức sẽ là trận chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm