Huyện ngoại thành Hà Nội có thêm hơn 30ha đất để phát triển làng nghề

(PLO)- Việc khởi công xây dựng thêm 2 cụm công nghiệp ở huyện Phúc Thọ là nỗ lực của Hà Nội trong giải bài toán ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trong khu dân cư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND huyện Phúc Thọ ngày 19-1, tổ chức khởi công xây dựng cụm công nghiệp Tam Hiệp và Liên Hiệp giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Trong đó, cụm công nghiệp Tam Hiệp có diện tích khoảng 20ha, cụm công nghiệp Liên Hiệp quy mô khoảng 12,2ha.

Với 2 cụm công nghiệp vừa khởi công, trong tương lai, các hộ làng nghề ở hai xã của huyện Phúc Thọ và các xã lân cận có thêm sự lựa chọn để xây dựng xưởng sản xuất ổn định lâu dài, phát triển nghề truyền thống thay vì sản xuất ngay trong khu dân cư như lâu nay.

làng nghề
Lãnh đạo Hà Nội và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh KTDT

Khởi công các cụm công nghiệp mới còn là nỗ lực của Hà Nội trong giải bài toán ô nhiễm môi trường ở khu dân cư, đặc biệt trên địa bàn Hà Tây cũ, vốn gắn với nhiều làng nghề kết hợp nhà ở sinh hoạt.

Thống kê của huyện Phúc Thọ cho thấy, ở hai xã Liên Hiệp và Tam Hiệp có hơn 1.000 cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh đồ mộc, may, cơ khí và một số ngành nghề sản xuất khác. Việc sản xuất trong khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ và phát sinh các vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân...

Tại nhiều huyện khác như Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, nhiều nơi người dân vẫn phải làm nghề trong khu dân cư. Chính quyền Hà Nội và các huyện này đã chuyển đổi đất nông nghiệp để quy hoạch nhiều khu, cụm công nghiệp để khắc phục tình trạng này.

Nhưng cũng có nhiều nơi, làng nghề hình thành từ trước và gắn liền với nhà ở sinh hoạt, số khác thì xây dựng trên đất nông nghiệp và chính quyền phải tuyên truyền, vận động tháo dỡ, thậm chí cưỡng chế như ở Đan Phượng hồi cuối tháng 12-2023 vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm