Huyền thoại Barcelona muốn thoát khỏi Vissel Kobe

(PLO)- Làm sao chống lại được tuổi tác dù là huyền thoại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Dù Vissel Kobe đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng J-League 1 mùa 2023, nhưng huyền thoại Barcelona Iniesta muốn đào thoát của đội.

J-League 1 mùa 2023 đã trải qua 14 vòng đấu nhưng gương mặt xuất sắc trong thế hệ của mình của Barcelona chỉ chơi vỏn vẹn 38 phút, còn lại anh “mài đũng quần" trên băng ghế dự bị.

Từ đội trưởng, xuống dự bị và mất luôn băng C ở Vissel Kobe, Iniesta buồn. Ảnh: AFP

Từ đội trưởng, xuống dự bị và mất luôn băng C ở Vissel Kobe, Iniesta buồn. Ảnh: AFP

Iniesta tuyên bố rời CLB Vissel Kobe dù hợp đồng của anh với CLB này hết hạn vào cuối năm nay khi kết thúc mùa bóng. Tuy nhiên Andres Iniesta muốn rời đi vào giữa mùa này, tức tháng 7 tới.

Tuyên bố là vậy, nhưng Iniesta vẫn khẳng định quan điểm lâu nay là chơi bóng đến tròn tuổi 39, điều này được hiểu rằng, Iniesta vẫn muốn tiếp tục chơi bóng nhưng có lẽ để thoát thân phận dự bị, anh phải đến một CLB khác.

Mặt khác huyền thoại Barcelona vẫn muốn rằng anh “treo giày” chia tay “quần đùi, áo số” trên đất Nhật, anh yêu đất nước xứ mặt trời mọc.

Bức thông điệp của cựu đội trưởng Barcelona đã quá rõ ràng, anh muốn rời Vissel Kobe tìm một CLB khác của Nhật để có cơ hội ra sân nhiều hơn, chứ không phải qua 14 lượt trận mà ra sân mới chỉ 38 phút.

Chẳng có lý do gì để trách móc nhà cầm quân Takayuki Yoshida. Khi vắng Iniesta, Vissel Kobe chơi rất hay và xây vững ngôi đầu qua 14 lượt trận có 30 điểm, hơn đội xếp nhì Yokohama Marinos 3 điểm.

Trả lời báo chí Iniesta nói thêm: “Tôi vẫn giữ quan điểm về thời gian treo giày, tinh thần tôi vẫn đang rất lạc quan về phong độ và muốn thi đấu, nhưng tôi đang gặp khó khăn ở đây, tôi muốn tìm một chỗ mà ở đó tôi được ra sân thường xuyên hơn”.

Iniesta từng có 600 lần ra sân trong màu áo Barcelona, cùng bốn danh hiệu Champions League và chín La Liga. Anh gia nhập Vissel Kobe năm 2018.

Lần gần đây nhất, Iniesta gia hạn hợp đồng với Vissel Kobe là tháng 5-2021 theo dạng từng năm và lương mỗi năm 30 triệu USD. Iniesta giúp Vissel Kobe vô địch Cúp Hoàng đế (cúp quốc gia) năm 2019 và vào bán kết AFC Champions League năm 2020.

Iniesta còn nói thêm rằng anh suy nghĩ nhiều và rất trăn trở trước khi quyết định muốn rời Vissel Kobe.

Điều đáng nói là vào ngày 6-6 tới Iniesta sẽ có mặt trong đội hình xuất phát để Vissel Kobe đá giao hữu với Barcelona tại sân quốc gia ở Tokyo.

Vissel Kobe do tập đoàn Rakuten làm chủ, thương hiệu gắn lên áo đấu Barcelona nhiều năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm