Huyền thoại MU chỉ trích Sir Alex Ferguson vì Beckham

(PLO)- Roy Keane chỉ trích Sir Alex Ferguson về cách đối xử với David Beckham.

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 5-10. Huyền thoại và là cựu đội trưởng Manchester United Roy Keane đã đưa ra bình luận của mình về việc David Beckham rời Old Trafford chuyển đến sân Santiago Bernabau chơi cho Real Madrid vào năm 2003.

Roy Keane chỉ trích Sir Alex Ferguson

Roy Keane tin rằng việc David Beckham chia tay MU trong cay đắng là điều không tốt cho phòng thay đồ của đội bóng sau khi Sir Alex Ferguson là người đã quyết định đẩy Becks rời Old Trafford.

Beckham đã trải qua 12 năm thành công tại MU dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson, anh ra sân 394 lần và giành 8 danh hiệu lớn, trong đó có Champions League năm 1999, đó cũng là năm MU giành cú ăn ba lịch sử.

keane-beckham.jpeg
Roy Keane tin rằng Beckham đã bị Sir Alex Ferguson đối xử bất công. ẢNH: MIRROR

Vào năm 2003, giữa những đồn đoán về tương lai của Beckham, cựu đội trưởng của tuyển Anh này đã bị MU bán cho Real Madrid với giá 32 triệu bảng Anh trong bản hợp đồng 4 năm. Sir Alex Ferguson được cho là đã đẩy Beckham rời MU và buộc Becks đến Real Madrid.

Bây giờ, Roy Keane không tin rằng, quyết định bán Beckham của Sir Alex Ferguson là điều có lợi cho MU vào thời điểm đó, khi ngay mùa đầu tiên không có Beckham, MU mất chức vô địch Premier League vào tay Arsenal.

Vào thời điểm đó, Sir Alex Ferguson không hài lòng vì Beckham yêu Victoria khiến anh không tập trung vào bóng đá. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là vụ án “chiếc giày bay” nổi tiếng khi Sir Alex Ferguson vô tình đá chiếc giày vào mặt Beckham trong cơn tức giận sau trận thua Arsenal ở FA Cup.

Trong khi đó, bản thân Roy Keane cũng có kết cục tương tự như Beckham. Sir Alex Ferguson sẵn sàng đuổi Keane khỏi MU 2 năm sau khi Beckham ra đi. Cựu tuyển thủ Cộng hòa Ireland rời MU vào tháng 11-2005 vì thể hiện quyền lực trong phòng thay đồ “quỷ đỏ”. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Roy Keane và Sir Alex Ferguson đổ vỡ hoàn toàn.

manchester-united-keane-beckham.jpeg
Beckham và Keane trong chương trình “Stick to Football”. ẢNH: YOUTUBE

Bây giờ, trong chương trình “Stick to Football” mà David Beckham là nhân vật chính, còn Roy Keane là một trong những khách mời đặt câu hỏi cho Beckham, Roy Keane nói về việc Becks bị Sir Alex Ferguson bán sang Real Madrid: "Quyền lực và sự kiểm soát, đó là cách Sir Alex Ferguson quản lý.

Bạn ngày càng già đi, tất cả chúng ta đều già đi và mọi người cũng ngày càng già đi, kết hôn và có con, Sir Alex Ferguson chắc chắn không thích việc không có quyền kiểm soát các cầu thủ. Cho dù đó là kiểu tóc của bạn hay nơi bạn đang sống, tôi không nghi ngờ gì rằng, Sir Alex Ferguson đã chán ngấy việc đó và mất đi quyền kiểm soát đối với các cầu thủ.

Tôi không biết liệu đó có phải là điều tốt nhất cho Manchester United hay không. Cuối cùng, thật tuyệt vời khi bạn (Beckham) sống ở một đất nước mới và thử sức với điều gì đó khác, nhưng tôi chắc chắn điều đó không tốt cho phòng thay đồ Manchester United.

Tôi cũng nói điều tương tự khi Paul Ince và những cầu thủ khác rời đi. Khi các cầu thủ ra đi, bạn nghĩ rằng không có lý do hợp lý nào để một cầu thủ Manchester United ra đi vào thời điểm đó”.

beckham-manchester-united.jpeg
Beckham phải rời MU vào năm 2003 dù anh không muốn. ẢNH: GETTY

Beckham không muốn rời MU

David Beckham đã có 155 lần ra sân cho Real Madrid trong suốt 4 năm, trước khi gia nhập LA Galaxy của Mỹ. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của AC Milan và PSG không muốn rời MU. Beckham thừa nhận anh đã cố gắng nói chuyện với Sir Alex Ferguson nhằm thay đổi quyết định của ông thầy nhưng không thành công.

David Beckham chia sẻ trong chương trình “Stick to Football”: “Trong những năm qua, Sir Alex Ferguson luôn đưa ra quyết định đúng đắn trong mắt ông ấy, cho đội bóng và câu lạc bộ. Cuối cùng điều đó đã xảy ra với tôi, tôi không muốn rời Manchester United vào thời điểm đó.

Chúng tôi vừa vô địch Premier League một lần nữa, nhưng đột nhiên tôi nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng Manchester United đã đồng ý một thỏa thuận (với Real Madrid) và đó là sự kết thúc của tôi.

david-beckham.jpeg
Beckham cố gắng thay đổi quyết định của Sir Alex Ferguson nhưng không được. ẢNH: NETFLIX

Ngay cả khi tôi cố gắng nói chuyện với Sir Alex Ferguson sau đó, ông ấy cũng không muốn nói chuyện với tôi. Điều đó không phải là bất bình, Sir Alex Ferguson đang đi nghỉ, ông ấy không muốn ai liên lạc, ông ấy đã đưa ra quyết định của mình và đó là sự kết thúc.

Điều này đã xảy ra nhiều năm ở Manchester United với Mark Hughes, Andre Kanchelskis, Paul Ince và tất cả những cầu thủ vĩ đại của “quỷ đỏ” đều bị ra đi vào thời điểm mà chúng tôi cảm thấy họ đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng huấn luyện viên là người đưa ra quyết định và chỉ thế thôi, điều đó là quan trọng”.

Trái ngược với Roy Keane, David Beckham luôn dành sự tôn trọng cho Sir Alex Ferguson. Bất chấp điều gì xảy ra, Beckham luôn coi Sir Alex Ferguson là người cha thứ hai, người đã “chắp cánh” cho sự nghiệp vĩ đại của anh.

beckham, sir alex ferguson
Beckham luôn xem Sir Alex Ferguson là người cha thứ hai của mình. ẢNH: MIRROR

Điều Sir Alex Ferguson căm ghét

Trong khi đó, bản thân Sir Alex Ferguson cũng thừa nhận, điều ông ghét cay ghét đắng và không muốn nhất là để các cầu thủ MU phải ra đi. Sir Alex Ferguson nói trong bộ phim tài liệu “Sir Alex Ferguson: Never Give In”: “Về những điều đáng tiếc, đội bóng năm 1994 mà tôi có, bốn hậu vệ dường như đều già đi cùng nhau, và đó là một điều khủng khiếp xảy ra với người quản lý, bởi vì những người này đối với tôi thật tuyệt vời.

Paul Parker, Steve Bruce, Gary Pallister, Denis Irwin, họ là những cầu thủ tuyệt vời. Họ đã cho tôi 9 hoặc 10 năm và bằng chứng luôn ở trên sân bóng. Họ không nhìn thấy nó (già đi). Tôi nhìn thấy nó. Vấn đề đối với tôi là “Tôi phải làm gì với nó?” Tôi đã cố gắng sắp xếp để họ ra đi và đến đội bóng khác. Họ đã làm rất tốt việc đó, nhưng việc nói với họ rằng các cậu phải rời đi là điều rất, rất khó khăn.

Điều tương tự cũng xảy ra khi tôi phải để các cầu thủ trẻ ra đi. Quá trình là HLV đội trẻ, nhân viên cùng với cầu thủ mà bạn sắp phải buông tay sẽ đến gặp tôi. Có lẽ họ chỉ mới 17, 18 tuổi. Cách chúng tôi giải thích là chúng tôi sẽ cố gắng tìm cho họ một đội bóng. Chúng tôi sẽ cố gắng kiếm cho họ một câu lạc bộ và “Chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi phải làm như vậy”. Điều này thật là khủng khiếp, đó là điều tồi tệ nhất khi phải để các cầu thủ trẻ ra đi.

Tất cả tham vọng, hy vọng và khao khát của họ là được chơi cho Manchester United trước 75.000 người và đến Wembley trong trận chung kết. Đó là tham vọng của mọi đứa trẻ đến Manchester United, và khi bạn lấy đi điều đó khỏi anh ta, lấy đi tham vọng của anh ta, đó là một điều nhức nhối, rất nhức nhối. Vì thế tôi ghét điều đó. Tôi rất, rất ghét điều đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm