IMF kêu gọi các ngân hàng trung ương châu Á thắt chặt chính sách tiền tệ

(PLO)- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi các ngân hàng trung ương châu Á thắt chặt chính sách tiền tệ trong bối cảnh giá hàng hóa tăng và đồng nội tệ mất giá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi các ngân hàng trung ương châu Á thắt chặt chính sách tiền tệ trong bối cảnh giá hàng hóa tăng và đồng nội tệ mất giá do Mỹ tăng lãi suất để giảm lạm phát trong nước, theo hãng tin Reuters.

Trong cuộc họp thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới, Giám đốc Vụ châu Á và Thái Bình Dương của IMF- ông Krishna Srinivasan nói: “Nhiều đồng tiền châu Á đã mất giá khá mạnh do việc Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ dẫn đến chênh lệch lãi suất ngày càng gia tăng, khiến chi phí nhập khẩu của các quốc gia này tăng lên”.

“Chúng tôi đã dự đoán rằng lạm phát sẽ đạt đỉnh vào cuối năm, nhưng việc nhiều đồng tiền mất giá có thể dẫn đến lạm phát tăng cao hơn và kéo dài hơn. Tình trạng này sẽ trầm trọng hơn nếu lãi suất toàn cầu tăng mạnh và đặt ra yêu cầu thắt chặt chính sách tiền tệ ở các nước châu Á” - ông nói thêm.

Logo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại trụ sở chính ở thủ đô Washington D.C. (Mỹ) ngày 4-9-2018. Ảnh: REUTERS

Logo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại trụ sở chính ở thủ đô Washington D.C. (Mỹ) ngày 4-9-2018. Ảnh: REUTERS

Cũng theo ông Srinivasan, việc đồng tiền mất giá quá nhiều và lãi suất tăng cũng có thể tạo nên áp lực tài chính ở các nước châu Á có mức nợ cao.

Ông nói: “Châu Á hiện là có tỉ lệ mắc nợ cao nhất thế giới”.

Phó giám đốc Vụ Châu Á và Thái Bình Dương của IMF - ông Sanjaya Pant nói với Reuters rằng sự gia tăng nợ công của Trung Quốc nhanh nhất trong khu vực, sự gia tăng này cũng có thể thấy ở các nền kinh tế khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm