Phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Đông Java Sri Sukorini cho biết chiến dịch này nhằm giúp học sinh tránh xa đoạn băng đó bởi nó có thể ảnh hưởng xấu đến các em.
"Học sinh không nên xem những thứ như thế này", ông nói và cho biết thêm mục tiêu của chiến dịch truy quét là các trường trung học bởi hầu hết học sinh đều có điện thoại di động và có thể tải clip đó từ Internet.
Cảnh sát Indonesia vẫn chưa xác định được bằng cách nào mà những đoạn video riêng tư từ máy tính của ca sĩ Ariel lọt ra ngoài cũng như ai đã tung chúng lên Internet. Các clip này được cho là do Ariel ghi lại cảnh ân ái với bạn gái hiện tại là Maya và người yêu cũ Tari vào các thời điểm khác nhau.
Các hãng tài trợ cho ba ngôi sao này đã loại họ khỏi chiến dịch quảng bá sản phẩm dù cả ba khẳng định họ không phải là các nhân vật trong clip.
Những đoạn băng tình ái này đang gây tranh cãi giữa nhóm người có quan điểm cởi mở và những người theo tư tưởng bảo thủ tại Indonesia. Một số người cho rằng cảnh sát nên tập trung giải quyết các tệ nạn nghiêm trọng hơn hoặc truy quét văn hóa phẩm đồi trụy đang nhan nhản trên khắp đất nước.
"Các cuộc truy quét ở trường học thật ngớ ngẩn. Cảnh sát đang phản ứng quá mức bởi theo luật chống khiêu dâm, việc sở hữu video sex không bị cấm", nhà phân tích truyền thông Ade Armando thuộc Đại học Indonesia, bình luận.
Theo Mai Trang (VNE)