Indonesia muốn gây khó cho thầy trò ông Park Hang-seo

Sau chiến thắng Malaysia, thầy trò ông Park Hang-seo chỉ có bốn ngày vừa di chuyển, vừa lo hồi phục lẫn mọi công tác chuẩn bị cho trận gặp Indonesia tại Bali.

Sau khi đến Bali, đội tuyển Việt Nam (VN) đã có tập buổi đầu tiên trong sự mệt nhọc và không vui của thầy trò ông Park bởi những điều kiện thiếu chu đáo. Họ bố trí cho thầy trò ông di chuyển hơn 30 km từ khách sạn đến sân tập Gelora Samudra. Đoạn đường trên mất hơn 60 phút di chuyển bằng ô tô. Thậm chí vì đến sân trong điều kiện kẹt xe, thầy trò ông Park còn phải khệ nệ với trang thiết bị để tập luyện, đi bộ hơn 300 m dưới cái nắng đến sân tập. Được biết Gelora Samudra là sân tập duy nhất tại Bali có chất lượng đáp ứng yêu cầu tập luyện. Đấy cũng là giải pháp tình thế sau khi chủ nhà Indonesia chuyển từ sân Bung Karno ở Jakarta sang thi đấu ở Bali vì lý do an ninh.

Điều kiện ở Bali cũng gặp nhiều khó khăn do đây là lần đầu TP du lịch này tổ chức trận đấu quốc tế trong khuôn khổ vòng loại World Cup nên mọi công tác phục vụ đều thiếu chuyên nghiệp. Thậm chí yêu cầu “sân kín” để đội tuyển VN tập chiến thuật cũng phải được nhắc đi nhắc lại và thậm chí là lãnh đạo của đội VN phải làm việc trực tiếp với bộ phận an ninh sau khi thấy có quá nhiều người Indonesia vào xem đội VN tập luyện.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng (trái) cùng đồng đội đã có buổi tập tại Bali và trung vệ này cảnh báo  phải cẩn trọng với chủ nhà dù họ đá ba trận và thua cả ba. Ảnh: NGỌC DUNG

Trước buổi tập, HLV Park Hang-seo nhận thấy có một số người Indonesia theo dõi các tuyển thủ VN nên đã nhờ cảnh sát can thiệp mời họ ra khỏi sân để tránh lộ bài.

Sau chiến thắng quan trọng trước Malaysia, thầy trò ông Park hưng phấn và tự tin hẳn. Dù xác định Indonesia là đội bóng chưa có điểm nào và cả ba trận đầu đều thua nặng nề những 11 bàn nhưng thầy trò ông Park vẫn không chủ quan trước đối thủ ở vào thế cùng đường lại đá ở một sân mới hoàn toàn.

Nói về vấn đề trên, trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết: “Indonesia là đội bóng thể lực tốt, chơi bóng không ngại va chạm với tinh thần thi đấu rất cao. Dù họ chưa có điểm nào nhưng không vì thế mà đội tuyển VN xem thường họ...”.

Tin vui cho đội tuyển VN là tiền vệ Tuấn Anh sau chấn thương đùi ở hiệp một trận gặp Malaysia đã có thể tập luyện trở lại và có thể ra sân gặp Indonesia nếu thầy Park cần sự trở lại của anh.

Sáng 13-10, đội tuyển VN có buổi họp nội bộ, phân tích băng ghi hình trận đấu của Indonesia và buổi chiều cùng ngày đã có buổi tập tiếp theo tại Bali. Ngày 14-10, toàn đội sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu và đấy cũng là buổi tập quan trọng mà ông Park sẽ xác định cho các cầu thủ mình những miếng đánh cần thiết để chuẩn bị tìm điểm 3 tiếp theo trong chặng đường chinh phục chiếc vé tiếp theo dự vòng loại World Cup 2022.

Nói như nhận định của ban huấn luyện thì đây là vòng đấu quan trọng vì cặp đấu còn lại là Thái Lan và UAE sẽ níu kéo nhau, trong khi đó điều quan trọng nhất của đội tuyển VN là phải lấy được 3 điểm và bảo toàn lực lượng cho chặng đường quan trọng còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm