Iran khởi động tiến trình kiện Hàn Quốc đòi 7 tỉ USD tiền nợ dầu thô

(PLO)- Tổng thống Iran Ibrahim Raisi kiến nghị Quốc hội nước này thông qua dự luật kiện Hàn Quốc ra Trọng tài Quốc tế để đòi khoản nợ 7 tỉ USD tiền mua dầu thô từ Seoul.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Iran – ông Ebrahim Raisi ngày 29-7 chính thức kiến nghị Quốc hội nước này thông qua một dự luật nhằm đưa việc Hàn Quốc (HQ) không thanh toán tiền khi mua dầu thô của Tehran ra Trọng tài Quốc tế.

Tổng thống Iran Ibrahim Raisi (trái). Ảnh: TASNIM

Tổng thống Iran Ibrahim Raisi (trái). Ảnh: TASNIM

Theo hãng thông tấn IRNA, trong bức thư gửi Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf vào ngày 22-7, Tổng thống Raisi đã đề cập một dự luật có tên gọi “Đưa tranh chấp giữa Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) và chính phủ HQ ra Trọng tài Quốc tế”.

Dự luật này đã được nội các Iran thông qua hôm 5-7, đánh dấu bước khởi đầu tiến trình pháp lý nhằm đòi lại các tài sản lớn của CBI đã bị phong tỏa tại các ngân hàng của HQ và buộc phía Seoul bồi thường cho việc chậm trễ thanh toán các khoản nợ này.

Theo ước tính, hiện 2 ngân hàng của HQ đang phong tỏa số tiền lên đến 7 tỉ USD của Iran do các lệnh cấm vận của Mỹ. Iran không thể tiếp cận và sử dụng khoản tiền này do phía HQ lo sợ bị Mỹ áp trừng phạt.

Điều này khiến Iran khó chịu, và nước này tiếp tục yêu cầu HQ giải phóng các khoản tiền bị đóng băng. Nhằm lấy được khoản tiền này, Iran đã tổ chức nhiều vòng đàm phán với HQ, một số vòng trong số đó nằm trong khuôn khổ các cuộc thương thảo rộng lớn hơn giữa Iran và phương Tây, theo báo Tehran Times.

Vào cuối tháng 5, các quan chức của Mỹ và HQ đã tổ chức các cuộc đàm phán về việc giải phóng khoản tiền của Iran được giữ tại các ngân hàng HQ, theo báo The Korea Economic Daily.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán dường như không mang lại kết quả cụ thể nên Oman đề nghị hòa giải về vấn đề này. Thế nhưng, nỗ lực của Oman cũng không thành công, và động thái pháp lý do chính phủ Iran khởi xướng được xem là một sự từ bỏ các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết tranh chấp với Seoul.

Tehran cũng đã áp đặt các hạn chế đối với hàng nhập khẩu từ HQ để trả đũa việc Seoul tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trước năm 2018, HQ là một trong những khách hàng nhập nhiều dầu thô của Iran nhất. Tuy nhiên, sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) thì Seoul không tiếp tục nhập khẩu mặt hàng năng lượng này của Tehran và cũng ngừng luôn việc thanh toán cho Iran theo các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm