IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom tại sân bay Kabul

Theo đài RT, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS, trước đây là ISIS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul (Afghanistan).

Trong tuyên bố nhận trách nhiệm, IS cáo buộc Taliban đang “hợp tác” với quân đội Mỹ để bảo vệ và sơ tán “gián điệp” khỏi Afghanistan. IS đã xác định được kẻ đánh bom liều chết tấn công khu vực tại sân bay và khiến hàng chục người thương vong.

Chiến binh IS cầm cờ của tổ chức này. Ảnh: RT

Tướng Kenneth Franklin McKenzie Jr của Thủy quân lục chiến Mỹ trước đó đã quy trách nhiệm cho IS về các vụ đánh bom ở khu vực sân bay khiến 12 lính Mỹ thiệt mạng, trong khi đó, các quan chức y tế Kabul cho biết có ít nhất 60 người chết trong các vụ đánh bom.

Vài giờ sau đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rắn sẽ “đáp trả bằng vũ lực” đối với những kẻ đánh bom này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm