Juventus bị loại khỏi đấu trường châu Âu

(PLO)- Juventus đã bị loại khỏi Europa Conference League mùa tới do vi phạm luật công bằng tài chính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Áo đấu của Juventus trước SVĐ Allianz. Ảnh: REUTERS

Áo đấu của Juventus trước SVĐ Allianz. Ảnh: REUTERS

UEFA thông báo ngoài việc bị loại, gã khổng lồ nước Ý còn bị phạt thêm 20 triệu euro với điều kiện một nửa trong số đó được hưởng án treo.

Tuyên bố của mới nhất, UEFA viết: “Juventus đã vi phạm khuôn khổ quy định của UEFA… và quyết định loại Juventus khỏi giải đấu CLB của UEFA 2023-2024”.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cho biết, khoản tiền phạt bổ sung 10 triệu euro sẽ chỉ được áp dụng nếu các năm tài chính 2023, 2024 và 2025 không đáp ứng các yêu cầu quyết toán.

Đại diện của Juventus cho biết, CLB chấp nhận quyết định và sẽ không kháng cáo đối với án phạt: “Trong khi tiếp tục xem xét các vi phạm bị cáo buộc, Juventus tuyên bố chấp nhận quyết định của án phạt”.

Tuy nhiên, CLB cũng nhấn mạnh điều này không “việc thừa nhận không cấu thành bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào”.

Chủ tịch Juventus - Gianluca Ferrero cho biết: “Chúng tôi lấy làm tiếc về các quyết định của Cơ quan kiểm soát tài chính CLB của UEFA”, đồng thời cho biết thêm đội bóng muốn “chấm dứt giai đoạn không chắc chắn”.

Sự không chắc chắn được ông Ferrero nhấn mạnh, về khả năng tham dự Champions League mùa giải 2024-2025 của CLB, có thể ảnh hưởng bởi việc tiến hành các thủ tục kháng cáo.

Nhiều khả năng Fiorentina, đội về đích ở vị trí thứ 8 tại Serie A mùa trước sẽ thay thế Juventus tranh tài Conference League.

Vào tháng 5-2023, Juventus đã phải nộp phạt hơn 700.000 euro vì gian lận trong việc trả lương cầu thủ trong đại dịch COVID-19, sau lời thú tội được tòa án Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) chấp thuận. Điều này giúp chấm dứt hàng loạt vụ kiện tại các tòa án thể thao của Ý liên quan đến CLB thành Turin.

Juventus cũng bị trừ 10 điểm ở Serie A, thay vì 15 điểm như án phạt ban đầu vì hoạt động chuyển nhượng bất hợp pháp.

Tòa án kỷ luật của FIGC cho biết, đã phạt CLB này 718.240 euro, trong khi 7 nhân vật quản lý của đội này bị yêu cầu nộp phạt cao nhất 47.000 euro và thấp nhất là 100.000 euro.

Áp phích cổ động của CLB Chelsea dưới thời ông chủ cũ Abramovich. Ảnh: GETTY

Áp phích cổ động của CLB Chelsea dưới thời ông chủ cũ Abramovich. Ảnh: GETTY

Ngày 28-7, UEFA cũng đã đạt được thỏa thuận với Chelsea. Theo đó, đội bóng đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh phải nộp 10 triệu euro vì “thông tin tài chính không đầy đủ” dưới thời ông chủ Roman Abramovich.

Tuyên bố của UEFA cho biết: “Chủ sở hữu mới của Chelsea đã xác định và chủ động báo cáo với UEFA, các trường hợp báo cáo tài chính có khả năng không đầy đủ thuộc quyền sở hữu trước đây của CLB (từ năm 2012 đến 2019).

Sau khi đánh giá, bao gồm cả thời hiệu áp dụng, Ủy ban kiểm tra tài chính các CLB của UEFA đã đồng ý thỏa thuận giải quyết với CLB. Chelsea đóng góp tài chính 10 triệu euro để giải quyết triệt để các vấn đề đã được báo cáo”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm