Hải Phòng:

Karaoke vẫn phục vụ khách nước ngoài bất chấp lệnh cấm

Ngày 10-5, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết lực lượng Công an TP Hải Phòng đã kiểm tra phát hiện quán karaoke Hera vẫn mở cửa cho 4 khách nước ngoài hát cùng nhân viên.

Theo đó, lúc 22 giờ 20 phút ngày 9-5, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an quận Ngô Quyền, phường Đằng Giang tổ chức kiểm tra hoạt động tại quán karaoke Hera tại số 225 Văn Cao (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền).

Lúc này, tại quán này có 1 phòng hát (trong tổng số 5 phòng) trên tầng 2 đang hoạt động với 4 khách Hàn Quốc và 1 nữ nhân viên. Khách trong phòng hát đang sử dụng bóng cười, tại sảnh lễ tân có 5 nữ nhân viên đang ngồi chờ khách tới.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, quán karaoke Hera đang có 4 khách nước ngoài hát cùng nữ nhân viên

Thời điểm kiểm tra, quản lý và nhân viên quán chưa cung cấp được giấy tờ liên quan tới hoạt dộng kinh doanh dịch vụ karaoke của quán. Trả lời lực lượng chức năng, nhân viên quán cho biết từ ngày 6 đến 8-5, quán liên tục hoạt động dù trước đó đã ký cam kết tạm dừng hoạt động.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trong đó có karaoke từ 0 giờ ngày 1-5 nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Liên quan tới các ca bệnh dương tính COVID-19, lực lượng chức năng của TP Hải Phòng đã phong tỏa 2 cơ sở karaoke là New KTV (lô 18D Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An) và Olala (Khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An).

Karaoke Olala được xác định liên quan bệnh nhân PVH (41 tuổi, trú đường An Dương 1, xã An Đồng, huyện An Dương). Ngày 30-4, sau khi từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương về quê ở Hải Phòng đã cùng nhóm bạn tới quán  này hát cùng 9 nhân viên.

Karaoke New KTV bị phong tỏa từ tối 7-5 sau khi tỉnh Hải Dương xác nhận chị NTT (BN3094, 21 tuổi, trú TP Hải Dương) là nữ tiếp viên của cơ sở dương tính COVID-19. Chị NTT được xác định là F1 của bệnh nhân ĐDT (BN 3051, 32 tuổi, trú TP Hải Dương).

Từ rạng sáng 23-4, chị T. đã ở cùng phòng với BN 3051 nhưng liên tiếp các ngày sau đó vẫn đi làm tại cơ sở karaoke New KTV. Xác định cơ sở này có nhiều tiếp viên, khách hát có lịch sử tiếp xúc liên quan nữ tiếp viên T, UBND phường Đằng Lâm đã đề nghị quận Hải An báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Phòng cho trích xuất camera để truy vết những người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm