Kế hoạch giải nghệ của Ronaldo và bước ngoặt ở Al Nassr

(PLO)- Cựu ngôi sao của Real Madrid và Manchester United, Cristiano Ronaldo bắt đầu chương mới trong sự nghiệp của mình vài tuần trước sinh nhật lần thứ 38, khi gia nhập đội bóng của Saudi Pro League Al Nassr.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

… Nhưng Al Nassr có lẽ chưa phải là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, dù 2023 là năm bước ngoặt của CR7 khi anh không còn chơi bóng ở châu Âu.

Cristiano Ronaldo vừa đánh dấu sinh nhật lần thứ 38 của mình. 12 tháng trước, Ronaldo đang chuẩn bị cho chuyến làm khách của Manchester United tới Burnley, anh đã sút hỏng quả phạt đền một ngày trước đó khi United bị Middlesbrough cầm hòa ở FA Cup.

Ronaldo mang băng đội trưởng khi gia nhập Al Nassr. ẢNH: GETTY

Ronaldo mang băng đội trưởng khi gia nhập Al Nassr. ẢNH: GETTY

Ronaldo không ghi bàn vào ngày hôm đó, nhưng anh đã lập được hai hat-trick từ đó đến cuối mùa giải. Kết thúc mùa trước, Ronaldo là vua phá lưới MU với 24 bàn thắng, trong đó có 18 bàn tại Premier League và 6 bàn tại Champions League.

Nhưng mọi thứ thay đổi chóng mặt theo cách không ai ngờ tới với Cristiano Ronaldo. Tua nhanh đến tháng 2-2023, Ronaldo không chỉ rời Old Trafford mà còn không còn ở châu Âu. Tuyển thủ Bồ Đào Nha trải qua một khởi đầu khó khăn tại CLB mới Al Nassr và phải đối mặt với một số quyết định quan trọng trong giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp.

1- Gặp khó ở Saudi Arabia

Trước khi rời MU vào tháng 11 năm ngoái khi hợp đồng của Cristiano Ronaldo với “quỷ đỏ” chấm dứt trước thời hạn theo thỏa thuận chung, Ronaldo trải qua mùa giải tồi tệ nhất sự nghiệp.

Ronaldo ký hợp đồng 2,5 năm với Al Nassr. ẢNH: AFP

Ronaldo ký hợp đồng 2,5 năm với Al Nassr. ẢNH: AFP

Ronaldo chỉ ghi ba bàn cho đội bóng của Erik ten Hag và chủ yếu ngồi trên ghế dự bị MU. Ronaldo cũng không thể ghi bàn trong các trận knock-out qua 5 kỳ World Cup, mới nhất là ở World Cup 2022 khi Bồ Đào Nha bị loại ở tứ kết, còn CR7 đá dự bị trong cả 2 trận knock-out.

Việc chuyển đến Saudi Arabia được cho là sẽ thay đổi điều đó, nhưng mọi thứ không diễn ra theo cách Ronaldo mong muốn. Ronaldo không ghi bàn trong 2 trận đầu tiên ở Al Nassr, bao gồm trận thắng Al Ettifaq 1-0 ở Saudi Pro League và trận thua ở bán kết Siêu cúp Saudi Arabia.

Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng thế giới cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận thứ ba tại Al Nassr. Ronaldo cuối cùng cũng có pha lập công đầu tiên cho Al Nassr trong trận hòa 2-2 trước Al Fateh nhưng nó đến từ chấm penalty ở phút 90+3.

2- Thi đấu đến năm 40 tuổi

Ronaldo cho rằng công việc của anh tại châu Âu đã kết thúc. ẢNH: GETTY

Ronaldo cho rằng công việc của anh tại châu Âu đã kết thúc. ẢNH: GETTY

Cristiano Ronaldo gia nhập Al Nassr trong bản hợp đồng 2,5 năm với mức lương 173 triệu bảng Anh/năm. Điều đó cho phép CR7 thi đấu đến năm 40 tuổi. Ronaldo đã đề cập đến tương lai của mình trong một cuộc phỏng vấn với Piers Morgan được phát sóng ngay trước World Cup 2022. Chính ở đó, con số 40 “kỳ diệu” đã xuất hiện, với việc người cựu chiến binh vạch ra kế hoạch của mình.

Cristiano Ronaldo ám chỉ anh sẽ không giải nghệ vào thời điểm kỳ World Cup tiếp theo diễn ra: “Tôi muốn chơi thêm hai, ba năm nữa. Tối đa là hai hoặc ba năm. Tôi muốn kết thúc ở tuổi 40. Tôi nghĩ 40, sẽ là một độ tuổi tốt... Nhưng tôi không biết, tôi không biết tương lai. Đôi khi bạn lên kế hoạch cho một điều gì đó trong cuộc đời mình, nhưng như tôi đã nói nhiều lần, cuộc sống rất năng động và bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra”.

3- Trở lại châu Âu chơi bóng?

Khi Cristiano Ronaldo chuyển đến Saudi Arabia, anh tuyên bố công việc của mình ở châu Âu đã xong. Ronaldo đã ghi được 701 bàn thắng tại châu Âu, giành được nhiều chức vô địch Champions League và bây giờ CR7 mở đường cho một chương mới tại châu Á.

Cristiano Ronaldo chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt CLB Al Nassr của Saudi Arabia: “Tôi đã phá tất cả các kỷ lục ở đó (châu Âu) và tôi muốn phá một vài kỷ lục ở đây. Tôi đến đây để giành chiến thắng, để chơi, để tận hưởng, để trở thành một phần của sự thành công tại đất nước và nền văn hóa này.

Ở châu Âu, công việc của tôi đã xong. Tôi nhận được nhiều lời đề nghị ở châu Âu, nhiều ở Brazil, Úc, Mỹ, thậm chí ở Bồ Đào Nha. Nhiều CLB đã cố gắng ký hợp đồng với tôi nhưng tôi đã hứa với Al Nassr, để có cơ hội không chỉ được chơi bóng mà còn góp mặt ở đất nước tuyệt vời này. Và đối với tôi, đó là một thử thách”.

Ronaldo sẽ... "ôm bóng chạy" đến đâu sau khi hết hợp đồng với Al Nassr? ẢNH: GETTY

Ronaldo sẽ... "ôm bóng chạy" đến đâu sau khi hết hợp đồng với Al Nassr? ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, HLV của Al Nassr Rudi Garcia cho rằng Ronaldo sẽ không kết thúc sự nghiệp tại châu Á mà sẽ trở lại châu Âu chơi bóng. HLV người Pháp Rudi Garcia tiết lộ: “Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ronaldo sẽ không kết thúc sự nghiệp của mình tại Al Nassr, cậu ấy sẽ trở lại châu Âu”.

12 tháng tới có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định Cristiano Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp của mình như thế nào. CR7 vẫn có thể viết đoạn kết của riêng mình, cho dù điều đó có nghĩa là kết thúc sự nghiệp trên đỉnh cao hay trong bóng tối, với một tiếng nổ hay một tiếng khóc thút thít, tờ Mirror (Anh) bình luận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm