Kế hoạch phục vụ tết của Bến xe Miền Đông mới ra sao?

(PLO)- Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết 10 ngày cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán 2024 sẽ có khoảng 87.000 lượt khách qua bến và khoảng gần 13.000 lượt khách đi lại trong dịp Tết Dương lịch 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bến xe Miền Đông mới vừa có kế hoạch phục vụ dịp Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán 2024.

Khoảng 87.000 lượt hành khách đi qua bến.

Theo đó, thời gian phục vụ tết Nguyên đán 2024 dự kiến trong 20 ngày (10 ngày trước tết và 10 ngày sau tết). Riêng các tuyến đi đến các tỉnh TP thuộc khu vực miền Bắc có thời gian phục vụ sớm hơn, từ ngày 10 tháng Chạp năm Quý Mão (tức ngày 20-1-2024).

Bến xe Miền Đông mới đã đưa ra kế hoạch phục vụ đi lại cho người dân dịp Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: ĐÀO TRANG
Bến xe Miền Đông mới đã đưa ra kế hoạch phục vụ đi lại cho người dân dịp Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: ĐÀO TRANG

Bến xe Miền Đông mới dự báo dịp Tết Nguyên đán 2024 sẽ có khoảng 87.000 lượt hành khách đi qua bến. Trong đó, cao điểm rơi vào ngày 3, 4-2 và ngày 6, 7-2, với khoảng 11.000 lượt khách, tăng hơn 120% so với cùng kỳ năm 2023.

Không tăng gía vé quá 60%

Bến xe Miền Đông mới sẽ sử dụng vé do Tổng Công ty Samco phát hành, tổ chức bán vé trước trên một số tuyến đường có nhu cầu tăng đột biến, các tuyến đường có nhu cầu của hành khách nhưng đơn vị vận tải không có phương tiện đưa vào phục vụ.

Hiện Tổng Công ty Samco đề nghị các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ, bố trí phương tiện hoạt động trên tuyến, phương tiện dự phòng để giải tỏa khách trong trường hợp có biến động tăng.

Đối với việc tăng giá vé, Bến xe Miền Đông mới đề nghị tăng không quá 60% đối với các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc và không quá 40% đối với khu vực Tây Nguyên và Miền Trung.

Sẵn sàng phục vụ Tết Dương lịch 2024

Theo đại diện Bến xe Miền Đông mới, Tết Dương lịch năm 2024 nhằm vào ngày thứ 2, do đó người dân sẽ nghỉ tết Dương lịch 2024 kéo dài liên tục 3 ngày.

Với số ngày nghỉ như trên, Bến xe Miền Đông mới dự báo sản lượng hành khách đi lại sẽ có thể tăng ở một số tuyến đường có cự ly ngắn và các tuyến có các điểm du lịch như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ước tính có khoảng 12.700 lượt khách qua bến xe, cao điểm là ngày 29-12 với hơn 4.200 lượt khách.

Bến xe Miền Đông mới đề nghị các đơn vị vận tải điều chỉnh giá cước tăng không quá 40%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm