Kéo giảm tội phạm ở bệnh viện

 “Trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; “cò mồi” khám, chữa bệnh; gây rối phá hoại tài sản bệnh viện (BV) và hành hung nhân viên y tế; bắt cóc trẻ em; giả mạo giấy tờ”, đó là thực trạng tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở y tế do TS-BS Bùi Minh Trạng, Chánh Thanh tra Sở Y tế, trình bày tại giao ban giám đốc các BV thuộc Sở Y tế TP.HCM ngày 28-3.
TS-BS Trạng phân tích các nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên:

Bên trong BV, quá tải, hạ tầng cơ sở xuống cấp hoặc cấu trúc không phù hợp làm kẻ gian dễ trà trộn vào. Thí dụ, cung của BV ít hơn nhu cầu của bệnh nhân dẫn đến “cò mồi”, cụ thể ở BV Ung bướu, đó là khách quan. Về chủ quan, lãnh đạo BV chưa quan tâm đúng mức, chưa xem an ninh BV là trọng tâm và cấp bách. Chưa xây dựng mạng lưới về an ninh trật tự BV từ cấp BV xuống khoa phòng. Người bệnh và thân nhân chưa được thông tin hoặc thiếu hợp tác…

Ở bên ngoài BV, tình hình an ninh trật tự của xã hội còn đang diễn biến phức tạp, tội phạm xảy ra nhiều nơi. Nhận thức của một bộ phận người dân về hoạt động của ngành y tế chưa đúng khiến dễ bức xúc, manh động. Chính quyền địa phương, cơ quan công an trên địa bàn BV chưa có sự hỗ trợ trấn áp tội phạm một cách hiệu quả, nhiều nơi chưa có sự phối hợp chặt chẽ để xử lý khi sự cố xảy ra.

 
Nạn cò mồi lôi kéo bệnh nhân từ bệnh viện công ra tư đã và đang hoành hành. Ảnh: DUY TÍNH

Theo TS-BS Trạng, giải pháp căn cơ, đối với Sở Y tế, cần đẩy mạnh các biện pháp giảm tải BV; triển khai quy chế phối hợp với công an; thành lập Ban An toàn môi trường để tham mưu, giám sát, tổ chức các hội thảo về vấn đề an ninh.
Về phía BV, phải xem an ninh trật tự là nội dung trọng yếu và đẩy mạnh triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh như ứng xử của nhân viên, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, giảm tối đa nguy cơ gây tai biến cho bệnh nhân. Xây dựng mạng lưới an ninh bằng cách chuyên nghiệp hóa đội ngũ bảo vệ, phối hợp nhân viên y tế với bảo vệ, thông báo thường xuyên cho bệnh nhân những hình thức tội phạm sử dụng để phòng ngừa…

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Y tế cũng yêu cầu các BV cần chấn chỉnh giờ giấc trong BV, chấn chỉnh bảng tên của thân nhân để kẻ gian không có cơ hội ra tay. Các khu vực chính yếu phải gắn camera quan sát. Bảo vệ BV phải được tập huấn tình huống.

DUY TÍNH

 

Trước đó, ngày 14-3, Sở Y tế và Công an TP.HCM đã ký kết quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế.

Tại lễ ký kết, Thiếu tướng Lê Đông Phong, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, nhấn mạnh về trật tự, ở các BV phải có nội quy, quy chế quản lý chặt chẽ, không thể đặt vấn đề phải có lực lượng công an trong BV, tức xây dựng lực lượng quản lý trong BV có hiệu quả thì công an mới hỗ trợ được.

Lãnh đạo Sở Y tế hy vọng với những biện pháp triển khai, thời gian tới tình hình an ninh trật tự BV sẽ không còn diễn ra như thời gian qua, giúp cho cả y bác sĩ và bệnh nhân an tâm làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm