Kết luận vụ chết có vết cắt ở cổ tại quận Bình Tân

Ngày 23-2, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết liên quan đến vụ việc nam thanh niên được phát hiện tử vong với vết cắt gần lìa cổ, nằm bên xe máy trên đường Kênh Nước Đen (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) nguyên nhân được xác định là do tự ngã, va vào lan can tôn và bị cứa trúng cổ.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh H. Tâm.

Nạn nhân là anh Huỳnh Tấn Nh. (sinh năm 1993, ngụ quận Bình Tân).

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, chiều 22-2, người dân phát hiện anh Nh. nằm tử vong trước nhà số 104 Kênh Nước Đen (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân). Bên cạnh nạn nhân là chiếc xe máy.
Đáng chú ý, trên cổ nạn nhân có vết cắt dài 24 x 6,5 cm và sâu. Tuy nhiên sau đó một số thông tin đồn thổi là do bị chém chết gây hoang mang trong dư luận.
Tuy nhiên, qua khám nghiệm, cảnh sát xác định anh Nh. chạy xe theo hướng từ đường Bình Long về đường Tân Kỳ Tân Quý. Khi đến địa điểm trên, do không làm chủ tốc độ, xử lý tay lái kém nên đã đụng vào lan can tôn sóng.
Hậu quả, lan can bằng tôn cứa vào cổ khiến nạn nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm