Kết quả xét nghiệm cán bộ hải quan là F1 của ba bệnh nhân

Chiều tối 1-5, trước thông tin thất thiệt trên mạng xã hội cho rằng THVH (trú TP Hà Tĩnh, làm việc tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh) là ca nghi nhiễm COVID-19, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh đã thông tin: kết quả xét nghiệm anh H. âm tính lần một với virus SARS-CoV-2.

Những người từng tiếp xúc với anh H. không có nguy cơ lây nhiễm.

Anh H. đang được cách ly y tế theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm lần hai. Hiện tại sức khỏe của anh H. tốt, không có biểu hiện bất thường.

Ngoài ra, kết quả xét nghiệm 11 trường hợp đi cùng xe và 14 người thuộc các lực lượng chức năng có tiếp xúc với 3 ca bệnh 2932, 2933, 2934 (quê Thanh Hóa từ Lào về Hà Tĩnh cách ly trong khu tập trung) đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, chiều 28-4, ba người là NVH. (30 tuổi), TTH. (31 tuổi), NĐA (21 tuổi) đều quê Thanh Hóa cùng một số người đi về từ Thủ đô Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Anh H. và những người trên có tiếp xúc với ba người trên. Cả ba người sau khi làm thủ tục nhập cảnh đã được đưa lên xe chuyên dụng chở đến điểm cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh Hà Tĩnh (tại khu ký túc xá Mitraco, thị xã Kỳ Anh) và lấy mẫu xét nghiệm.

Chiều 1-5, Bộ Y tế nghi nhận thêm 14 ca nhiễm COVID-19, trong đó có ba người quê Thanh Hóa nêu trên là các ca bệnh 2932, 2933, 2934.

Ba bệnh nhân 2932, 2933, 2934 dã được xe chuyên dụng y tế chở đến điều trị tại BV Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, sức khỏe đều ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm