Kết quả XN người liên quan đến cựu giám đốc Hacinco ở Đà Nẵng

Ngày 16-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết đã xét nghiệm 477 người ở Đà Nẵng có liên quan đến vợ chồng ông ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) tại khách sạn Hyatt và nhà hàng Trung Gia.

Kết quả những người này đều âm tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, tám F1 ở sân golf Quảng Nam cũng được lấy mẫu và có kết quả tương tự.

Trước đó, vào 10 giờ 30 ngày 12-5, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô có tiếp nhận vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh đến khám. Hai người không khai báo tiền sử dịch tễ, đi lại, đến khám vì có triệu chứng ho, đau họng, không rõ sốt. Cả hai đã được đưa thẳng vào phòng cách ly và làm test kháng nguyên COVID-19 tại chỗ. 

Khi có kết quả test nhanh dương tính COVID-19, lúc này hai người mới khai tiền sử dịch tễ có đi Đà Nẵng từ ngày 30-4 đến 2-5 và có triệu chứng ho, đau họng từ ngày 6-5.

Ngày 15-5, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) đã quyết nghị thống nhất chủ trương kỷ luật với các hình thức cách chức Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh do vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo lịch sử dịch tễ, khoảng 13h20 ngày 30-4, ông Thanh cùng vợ bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng trên chuyến bay VN6087 (ngồi hàng 7). Tại Đà Nẵng, vợ chồng ông ở tại khách sạn Hyatt. Đến khoảng 19h-22h30, ăn tối tại nhà hàng Trung Gia - 64 Võ Nguyên Giáp.

Ngày 1-5, hai người ăn sáng tại khách sạn Hyatt. Đến khoảng 11h, ông Thanh đi taxi chơi golf ở sân golf Vinpearl Nam Hội An còn vợ đến Vincom Đà Nẵng. Đến khoảng 19h, hai vợ chồng cùng ăn tối tại nhà hàng Trung Gia, sau đó về khách sạn nghỉ.

Ngày 2-5, ăn sáng tại khách sạn Hyatt, 11h30 ra sân bay về tới Hà Nội khoảng 14h30 trên chuyến bay VN160, ngồi hàng ghế số 15.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm