Kết thúc tìm kiếm ngư dân mất tích do lật thúng trên biển Bình Thuận

(PLO)- Sau hai ngày lật thúng rơi xuống biển, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-12, tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, cho biết đã có công văn gởi Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn vụ ngư dân mất tích trên biển.

Ngư dân Bình Thuận bẫy tôm hùm con. Ảnh ĐH.

Ngư dân Bình Thuận bẫy tôm hùm con. Ảnh ĐH.

Theo đó, vào lúc 8 giờ 10 phút ngày 23-12, ông Nguyễn Kim Mai (47 tuổi, ngụ Phan Rí Cửa, Tuy Phong) làm chủ thúng và ông Trần Đình Vũ (35 tuổi, ngụ Hòa Thắng, huyện Bắc Bình) hành nghề giữ tôm hùm con tại vùng biển thuộc khu vực Mũi Nhỏ, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình thì bị nạn.

Cụ thể, khi đang hành nghề cách bờ khoảng 200m (tọa độ 11°3’14,93”N-108°28’36,12”E) về hướng Đông nam thì bị sóng to đánh mạnh làm lật thúng dẫn đến hai người rơi xuống biển.

Sau đó, ông Nguyễn Kim Mai đã bơi vào bờ an toàn, còn ông Trần Đình Vũ bị mất tích.

Đến 6 giờ ngày 25-12, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Hòa Thắng đã phát hiện thi thể của nạn nhân Trần Đình Vũ và thông báo cho gia đình nạn nhân biết làm thủ tục tiếp nhận, đưa thi thể về gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm